Xây dựng nông thôn mới Cần Thơ quyết tâm, quyết liệt, quyết làm

Quốc Trung - Vũ Hàn 10/04/2018 18:35

“Mười năm qua TP Cần Thơ đã quyết tâm, quyết liệt, quyết làm trong xây dựng nông thôn mới, đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận…” Đây là nhấn mạnh của ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trong buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) thành phố Cần Thơ chiều 10/4.

Xây dựng nông thôn mới Cần Thơ quyết tâm, quyết liệt, quyết làm

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng Nhà Đại đoàn kết cho bà con nghèo xã Trường Xuân, huyện Thới Lai.

Tham dự buổi làm việc có ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ; bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ

Báo cáo với Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, năm 2017, TP Cần Thơ có 8 xã đã cán đích xây dựng NTM theo đúng chuẩn quốc gia, hoàn thành vượt chỉ tiêu thành phố đề ra. Trong đó huyện Phong Điền đã được công nhận NTM.

Đến cuối năm 2017, thành phố có 27/36 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 75% kế hoạch. Trong năm 2018, dự kiến thành phố sẽ công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn NTM; năm 2019 sẽ công nhận các xã còn lại để hoàn thành kế hoạch công nhận 36 xã NTM trên địa bàn, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết của Đảng bộ thành phố đề ra.

Thành phố Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác vận động giúp đỡ ủng hộ người nghèo và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ngay từ đầu năm 2017, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn thành phố tập trung, chủ động đổi mới cách tiếp cận, các giải pháp hỗ trợ nhằm tiến tới thực hiện giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở hoàn thành việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều, phân tích nguyên nhân để phân loại đối tượng và có hướng hỗ trợ phù hợp.

Xây dựng nông thôn mới Cần Thơ quyết tâm, quyết liệt, quyết làm  - 1

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt NamTrần Thanh Mẫn tặng quà cho hộ nghèo xã Trường Xuân, huyện Thới Lai.

Bên cạnh đó, các quận, huyện đã khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để tập trung phát triển sản xuất, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo. Duy trì và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia.

Khuyến khích người dân phát triển sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị, thương hiệu phục vụ nhu cầu thị trường. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết từ sản xuất, chế biến cho đến tiêu thụ sản phẩm, tạo thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp để người nghèo tham gia. Đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Nói về vai trò của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng NTM, bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, Mặt trận Thành phố đang đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua việc thành lập 179 tổ chỉ đạo thực hiện và 481 mô hình của các tổ chức thành viên.

Tuy nhiên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đang triển khai song song tại khu dân cư, dẫn đến sự trùng lắp. Bà Nhung đề nghị cần có sự thống nhất hai nội dung này khi triển khai đến khu dân cư. Người dân chỉ cần đăng ký 1 nội dung để tránh sự chồng chéo.

Để giữ vững các tiêu chí trong xây dựng NTM, đặc biệt trong hỗ trợ người nghèo, bà Nhung cho biết, Mặt trận các cấp xác định “trao cần câu, chứ không nên trao con cá”. Tại các khu dân cư, Ủy ban MTTQ đều phân công Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên đảm nhiệm giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn, mỗi tổ chức đều có kế hoạch cụ thể giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mặt trận và các tổ chức thành viên trong hệ thống đã tham gia thực hiện 12/19 tiêu chí xây dựng NTM. Mặt trận các cấp thông qua ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát 19 tiêu chí.

Xây dựng nông thôn mới Cần Thơ quyết tâm, quyết liệt, quyết làm  - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc tại TP Cần Thơ.

Theo ông Lê Văn Tính, Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM thành phố cần thơ, tổng nguồn lực trong xây dựng NTM được huy động từ ngân sách địa phương, Quỹ tín dụng, đóng góp của doanh nghiệp và người dân. Các xã được công nhận NTM đều phải đảm bảo không còn nợ đọng, nợ công.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm tới xây dựng NTM. Thủ tướng Chính phủ đã có lời kêu gọi cả nước chung tay xây dựng NTM với phương châm nông thôn phát triển thì đất nước mới phát triển.

Thông tin thêm về xây dựng NTM cả nước, người đứng đầu mặt trận cho biết, “Hiện cả nước có hơn 11.000 xã, phường, thị trấn, đến nay đã có 3.289 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 36,84%) và 49 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.”

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận nỗ lực của thành phố Cần Thơ trong xây dựng NTM và chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, hình thành những cánh đồng mẫu lớn và có sự liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền thành phố nhằm xóa khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, “Đảng lãnh đạo toàn diện trong xây dựng NTM, chính quyền quản lý và điều hành, Mặt trận vào cuộc thì công cuộc xây dựng NTM sẽ nhất định thành công.”

Xây dựng nông thôn mới Cần Thơ quyết tâm, quyết liệt, quyết làm  - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng quà BCĐ xây dựng NTM thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng thành phố Cần Thơ không nên thỏa mãn với những kết quả này mà phải tiếp tục tăng chất lượng sống cho người dân, nâng cao nhận thức, gìn giữ, phát huy những thiết chế trong NTM.

Chủ tịch nhấn mạnh thêm, “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng NTM, từ đó tạo sự lan toả trong nhân dân, cộng đồng, xã hội, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh niên trí thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, cần ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, tránh hiện tượng “lợn hai chuồng”, “rau hai luống”, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững; chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp lý và giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc nông thôn truyền thống xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng đời sống văn hoá và giữ gìn an ninh trật tự thông qua khuyến khích và thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội thu hút số lượng lớn người dân tham gia và tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng ở các thôn, bản, ấp nhằm phát huy và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp.

“Đối với các xã đạt chuẩn cần tiếp tục phấn đấu để nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng NTM kiểu mẫu. Đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn, phải thực chất, không chạy theo thành tích. Đối với các xã khó khăn, cần tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ưu tiên tập trung đầu tư ở cấp thôn, bản”.

"Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới". Chủ tịch Trần Thanh Mẫn căn dặn.

Cùng ngày, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã tới khảo sát kết quả xây dựng NTM tại xã Trường Thành, huyện Thới Lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng nông thôn mới Cần Thơ quyết tâm, quyết liệt, quyết làm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO