Xây dựng và sửa chữa trên 1.500 căn nhà tình thương tại Cần Thơ

Diệu Hòa 25/08/2018 07:00

Ngày 24/8, tại Cần Thơ, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước của ĐBCG và hoạt động của Uỷ ban ĐKCG thành phố tiếp tục duy trì và phát triển cả bề chiều lẫn chiều sâu, đạt kết quả thiết thực ở nhiều lĩnh vực.

Xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần của ĐBCG, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Trong công tác xã hội, tổ chức nhiều hoạt động khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo với tổng kinh phí trên 300 triệu/năm, đóng góp vào chương trình an sinh xã hội thành phố trên 15 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa trên 1.500 căn nhà tình thương với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng…

Đại hội Đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP Cần Thơ khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã hiệp thương bầu ra Ủy ban ĐKCG Việt Nam thành phố gồm 85 vị, Ban thường trực có 9 vị, Linh mục Phan Đình Sơn tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Cần Thơ

Dịp này, UBND TP Cần Thơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và Sở Nội vụ đã tặng bằng khen cho 17 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng và sửa chữa trên 1.500 căn nhà tình thương tại Cần Thơ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO