Xuất khẩu cà phê, hồ tiêu sang Ấn Độ giảm

Ngọc Hà 24/08/2017 08:03

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong số 28 mặt hàng xuất khẩu sang Ấn Độ giá trị xuất khẩu cà phê, hồ tiêu giảm mạnh so với cùng kỳ.

Giảm mạnh nhất là hồ tiêu khi giá trị xuất khẩu qua thị trường này chỉ đạt 31 triệu đô la Mỹ, giảm 38%; cà phê giảm gần 16% giá trị so với cùng kỳ khi chỉ thu về chưa đến 27,2 triệu đô la Mỹ. Được biết, năm 2016, cán cân thương mại giữ hai nước ở mức cân bằng.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã bỏ ra 2,7 tỉ đô la Mỹ để nhập các mặt hàng từ Ấn Độ, đồng thời cũng thu về được lượng ngoại tệ tương đương khi xuất khẩu sang thị trường này.

Những mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn của Việt Nam sang Ấn Độ là linh kiện điện tử, điện thoại, tiếp đến là các mặt hàng nông sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuất khẩu cà phê, hồ tiêu sang Ấn Độ giảm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO