Người Mặt trận

BẢN TIN MẶT TRẬN: Hội nghị Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ

BĐT 20/12/2023 11:59

Sáng 19/12, tại tỉnh Quảng Trị diễn ra Hội nghị Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2023 (Hội nghị).

a2.1.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy (ngoài cùng bên phải) chủ trì và điều hành Hội nghị. Ảnh: Nghĩa Văn.

Hội nghị do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Cụm trưởng Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2023 Đào Mạnh Hùng chủ trì và điều hành. (Xem chi tiết).

Mặt trận Quảng Bình chủ trì Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2024. Tại Hội nghị Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ năm 2023, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy và các Trưởng đoàn trong Cụm đã trao cờ chủ trì Cụm năm 2024 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình. (Xem chi tiết).

Nhiều hoạt động thiết thực của đoàn đại biểu Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ tại Quảng Trị. Chiều 18/12, đoàn đại biểu Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và thăm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang. (Xem chi tiết).

Mặt trận các tỉnh Bắc Trung bộ: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm 2023, Mặt trận 6 tỉnh Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Xem chi tiết).

Hoạt động của Mặt trận gắn liền với cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng tại Hội nghị tổng kết cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” năm 2023. (Xem chi tiết).

“Bà đỡ” cho những người nghèo. Để người nghèo phát triển sản xuất, vươn lên làm chủ cuộc sống cần có nguồn vốn hỗ trợ. Tuy nhiên, không phải ai cũng “dám” vay. Bởi những e ngại về khó khăn trong làm ăn, khả năng trả nợ... Tại Tiền Giang, mô hình Tổ tiết kiệm và vay vốn đã hoá giải những băn khoăn này của bà con. (Xem chi tiết).

Giúp người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật. Ngày 19/12, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các luật sư, luật gia thực hiện trợ giúp pháp lý cho công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương. (Xem chi tiết).

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Hội với tinh thần thượng tôn pháp luật. Sáng 19/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam phối hợp với Hội đồng Tư vấn về Văn hóa – Xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội trong quản trị quốc gia. (Xem chi tiết).

Phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh Quảng Ninh gương mẫu". Ngày 19/12, Ban Chấp Hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh tiến hành tổng kết công tác hội năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (Xem chi tiết).

MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị lần thứ 10. Ngày 19/12, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị lần thứ 10 (khóa XIV) nhiệm kỳ 2019-2024. (Xem chi tiết).

Bắc Giang: Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.464 nhà đại đoàn kết. Ngày 19/12, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ 10, khóa XIV tổng kết công tác Mặt trận năm 2023; đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024. (Xem chi tiết).

Đổi mới hoạt động, nâng cao vị thế cơ quan Mặt trận. Năm 2023, MTTQ các cấp tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. (Xem chi tiết).

Đẩy nhanh tiến độ giao 5.000 căn nhà Đại đoàn kết trước Tết Nguyên đán. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên (Đề án 09) đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành hỗ trợ, xây dựng, bàn giao 5.000 ngôi nhà trước ngày 3/2/2024 để giúp các hộ nghèo có nhà mới đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (Xem chi tiết).

Hiệu quả từ những mô hình tự quản. Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư. (Xem chi tiết).

TP Cần Thơ sắp hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân cho biết, với các nguồn lực đã huy động được, địa phương sẽ hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đủ điều kiện trong năm 2023. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Hội nghị Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO