Chủ Nhật, 24/8/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Bệnh lỵ
Tin tức cập nhật liên quan đến Bệnh lỵ
Gia tăng người trẻ mắc sa sút trí tuệ
Từng được coi là căn bệnh chỉ xuất hiện ở người cao tuổi, sa sút trí tuệ nay đang cho thấy xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại. Tại Việt Nam, ước tính 3–8% người dưới 65 tuổi mắc bệnh, với nhiều nguyên nhân liên quan đến lối sống hiện đại, bệnh lý nền và yếu tố di truyền. Các chuyên gia cảnh báo, nhận diện sớm và can thiệp kịp thời là chìa khóa để hạn chế tác động của căn bệnh đang âm thầm lan rộng này.
Sức khỏe
Đồng hành để trẻ lớn lên khỏe mạnh
Khác với đái tháo đường type 2, type 1 hiện đang ngày càng phổ biến ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Diễn tiến nhanh, triệu chứng dễ bị bỏ sót, nhiều trẻ chỉ được phát hiện khi đã rơi vào hôn mê, nhiễm toan ceton. Mặc dù không thể phòng ngừa, nhưng với điều trị đúng và sự đồng hành đầy đủ, trẻ hoàn toàn có thể lớn lên khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa.
Nguy cơ biến chứng nặng ở người bệnh đái tháo đường
Mỗi năm, cúm mùa gây ảnh hưởng tới hàng triệu người. Tuy phần lớn trường hợp có thể tự khỏi sau vài ngày nghỉ ngơi, nhưng với những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, tim mạch, rối loạn chuyển hóa…, virus cúm có thể trở thành “kích hoạt nguy hiểm” dẫn đến suy hô hấp, viêm phổi nặng, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.
Lác mắt - đừng chỉ nghĩ tới thẩm mỹ
Lác mắt (hay còn gọi là lé mắt) là một trong những bệnh lý nhãn khoa thường gặp ở cả trẻ em và người lớn. Đây là tình trạng hai mắt không cùng nhìn về một hướng: một mắt nhìn thẳng trong khi mắt còn lại có thể lệch vào trong, ra ngoài, lên trên hoặc xuống dưới. Khi hiện tượng này xảy ra, não bộ sẽ nhận hai hình ảnh khác biệt từ hai mắt và không thể hợp nhất thành một hình ảnh duy nhất, dẫn đến rối loạn thị giác.
Đột quỵ không còn là bệnh của người già
Từng được xem là bệnh lý của tuổi già, đột quỵ (tai biến mạch máu não) nay xuất hiện ở độ tuổi 20-40, với nhiều trường hợp không có bệnh nền rõ ràng. Đằng sau cú ngã bất ngờ giữa giờ làm việc, buổi trưa trên công trình hay sau một đêm thức khuya… là những cảnh báo về lối sống và nhận thức đang bị xem nhẹ.
Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Huế
Ngày 6/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép gan tại bệnh viện đã xuất viện sau hơn hai tháng điều trị.
Ca bệnh hội chứng Evans hiếm được cứu sống
Ngày 6/6, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh viện mới điều trị thành công một ca bệnh hội chứng Evans hiếm gặp.
Số ca mắc Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh đang tăng nhanh
Số ca nhiễm SARS-Co-V2 đang tăng nhanh và đã có các trường hợp diễn tiến nặng trên cơ địa bệnh nền.
Người Việt tiếp cận điều trị chuẩn quốc tế: Hợp tác chiến lược mang giải pháp mới cho bệnh lý mạn tính
Sáng 27/5, FPT Long Châu và Novartis Việt Nam chính thức ký kết thỏa thuận nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình đồng hành mang đến các giải pháp y học và liệu pháp điều trị tiên tiến, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam, đặc biệt là người bệnh mãn tính.
Đột quỵ ở người trẻ đáng báo động
Đột quỵ, một trong những căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tàn phế hoặc tử vong, không còn là mối đe dọa chỉ ở người cao tuổi. Bệnh lý này đang có xu hướng trẻ hóa ở Việt Nam.
Gia tăng bệnh lý do ô nhiễm không khí
Ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, đang tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Điều đáng nói là các bệnh lý đang có dấu hiệu gia tăng do ảnh hưởng từ chất lượng không khí.
Chú trọng chẩn đoán trước sinh để tránh bệnh di truyền
Thống kê của ngành y tế cho thấy, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 trẻ dị tật bẩm sinh chào đời, đáng chú ý là có tới 80% số trẻ em mắc rối loạn di truyền được sinh ra bởi cha mẹ khỏe mạnh, hoặc không có tiền sử gia đình.
Nghiến răng là một bệnh lý
Nghiến răng là biểu hiện thường gặp ở nhiều người. Bởi vậy, việc nghiến răng vẫn thường được coi như một thói quen hoặc một trạng thái bị xem nhẹ. Tuy nhiên, theo Thạc sỹ, Bác sĩ Bùi Thị Thu Hiền (Khoa Răng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), nghiến răng hoàn toàn là một bệnh lý tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng dai dẳng, khó điều trị dứt điểm.
Chủ động khám sức khỏe sinh sản, loại bỏ nguy cơ bệnh lý di truyền
Theo ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, việc thăm khám sức khỏe sinh sản sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp các cặp vợ chồng sớm đón được con yêu mà còn chủ động loại bỏ được những yếu tố nguy cơ với những bệnh lý di truyền tiềm ẩn, từ đó sinh ra những em bé khỏe mạnh.
Hướng tới xây dựng chương trình sàng lọc ung thư phổi toàn diện
Ung thư phổi là nguyên nhân tử vong do ung thư cao hàng đầu tại Việt Nam ở cả nam và nữ, chỉ sau ung thư gan và ung thư vú. Thông tin này được GS.TS Lê Văn Quảng - Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia chia sẻ tại Hội thảo “Sàng lọc ung thư phổi: Kinh nghiệm quốc tế và định hướng tại Việt Nam”, do Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư (Viện Ung thư Quốc gia) - Bệnh viện K phối hợp tổ chức ngày 11/4, tại Hà Nội.
Tăng huyết áp – kẻ giết người thầm lặng
Bệnh tăng huyết áp được ví như “kẻ giết người thầm lặng” bởi những diễn tiến âm thầm. Triệu chứng tăng huyết áp thường chỉ thoáng qua nhưng lại ngầm hủy hoại các cơ quan trong cơ thể.
Trẻ nhỏ cũng có nguy cơ đột quỵ
Nhiều người lầm tưởng bệnh đột quỵ chỉ xảy ra ở người già, nhưng theo các chuyên gia, trẻ em và trẻ sơ sinh cũng là những đối tượng có nguy cơ cao mắc phải căn bệnh này.
Quảng Ngãi: Ký kết chương trình khám, điều trị miễn phí các bệnh lý về mắt
Chiều 7/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tổ chức lễ ký kết thực hiện chương trình khám, điều trị, tư vấn miễn phí các bệnh lý về mắt cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2025 - 2030.
Dịch cúm gia tăng: Liệu có lây lan, đột biến?
Gần đây, số ca mắc cúm mùa tại nước ta có xu hướng gia tăng. Tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội, số ca mắc cúm nặng cũng tăng cao, đặc biệt ở những bệnh nhân có bệnh lý nền.
Cẩn trọng trước những phương pháp giảm cân thiếu khoa học
Sau chuỗi ngày nghỉ Tết, nhiều người đang ở trong tình trạng lo lắng vì cân nặng gia tăng. giảm cân, thanh lọc cơ thể sau Tết trở thành mối quan tâm hàng đầu của không ít chị em.
Nguy kịch vì mắc cúm A khi có bệnh lý nền
Chiều 5/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin, bệnh viện đang điều trị cho nhiều bệnh nhân trở nặng vì mắc cúm do có bệnh lý nền.
Điện Biên: Nhiều học sinh mắc bệnh lỵ
Chỉ trong 5 ngày (từ ngày 6 đến ngày 11/12, trên địa bàn huyện Điện Biên đã ghi nhận 28 trường hợp mắc bệnh lỵ.
Xem thêm