Thứ Ba, 1/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Bộ Giáo dục và Đạo tạo
Tin tức cập nhật liên quan đến Bộ Giáo dục và Đạo tạo
Quy đổi thang điểm chung xét tuyển đại học: Công bằng cho mọi thí sinh
Theo dự thảo hướng dẫn tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) dự kiến dùng điểm thi tốt nghiệp hoặc học bạ làm gốc, kết hợp hàng loạt tiêu chí để các ĐH xây dựng công thức quy đổi đổi điểm xét tuyển năm 2025.
Giáo dục
Chuyển đổi số giúp minh bạch tuyển sinh
Mùa tuyển sinh năm 2025, ngoài việc đăng ký thi tốt THPT bằng tài khoản được cấp trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), thí sinh có thể sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập (thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia) và thực hiện đăng ký.
Thủ tướng: Dành chính sách đột phá, tạo điểm tựa để phát triển giáo dục và y tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026-2035.
Thủ tướng Phạm Minh Chính họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế
Chiều 25/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế để nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo đề án trình Bộ Chính trị.
Trả lại giá trị đích thực cho giảng dạy chính khóa Bài 2: Giáo viên thích ứng với quy định mới
Nhiều giáo viên chia sẻ khi giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên được chủ động và sáng tạo trong việc lựa chọn, trình bày nội dung giáo dục sao cho phù hợp với nhận thức và từng giai đoạn học tập của học sinh. Việc trao quyền chủ động cho giáo viên giúp giờ học chính khóa trở nên hiệu quả hơn.
Trả lại giá trị đích thực cho giảng dạy chính khóa: Bài 1: Thúc đẩy tinh thần tự học của học sinh
Có hiệu lực từ giữa tháng 2/2025, đến nay sau hơn 1 tháng thực hiện những quy định mới của Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tác động rất rõ đến nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh. Dư luận xã hội kỳ vọng, việc siết dạy thêm, học thêm trong nhà trường sẽ xóa sổ những nghịch lý trong giáo dục. Từ số này, Báo Đại Đoàn Kết khởi đăng loạt bài 3 kỳ: Trả lại giá trị đích thực cho giảng dạy chính khóa.
Mong chờ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2025
Các trường đại học (ĐH) đang chờ Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) để công bố đề án tuyển sinh của trường. Trong đó, nội dung nhận được nhiều quan tâm là sử dụng tổ hợp môn và quy đổi điểm các phương thức về thang điểm 30 như dự thảo quy chế đã quy định.
Dạy tốt chính khóa, khích lệ học sinh tự học
Kiểm tra việc thực hiện Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm tại một số địa phương như Hải Phòng và Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, với việc Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh từ mầm non tới THPT, thì dạy thêm, học thêm trong nhà trường không thu tiền là đúng.
Đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học: Đổi mới từ kiểm tra, đánh giá
Môn thi thứ 3 vào lớp 10 của 63 địa phương trên cả nước đã công bố, trong đó phần lớn chọn tiếng Anh. Điều này không bất ngờ với nhiều người, thể hiện quyết tâm nâng chất lượng dạy học ngoại ngữ trong nhà trường, sớm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.
Tuyển sinh ngành bán dẫn: Siết đầu vào để đảm bảo chất lượng
Theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), học sinh phải có điểm Toán, Lý, Hóa từ 8 trở lên mới được học các ngành về vi mạch bán dẫn. Dự kiến, chuẩn chương trình đào tạo này sẽ được ban hành trong tháng 3/2025.
Dạy thêm đóng thuế như thế nào?
Thông tư 29/2024/TT-BG&ĐT ( Thông tư 29) của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực từ 14/2. Như vậy giáo viên daỵ thêm ở nhà buộc phải đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên điều mà đội ngũ giáo viên cũng như nhiều người dân thắc mắc việc đóng thuế sau khi đăng ký kinh doanh sẽ như thế nào?
Cần phụ huynh giám sát dạy thêm
Trong văn bản mới nhất hướng dẫn về việc thực hiện Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục nhấn mạnh quan điểm Thông tư 29 nhằm quản lý tốt hơn các hoạt động này chứ không cấm. Đồng thời Bộ GDĐT cũng đề nghị nhà trường, giáo viên, đặc biệt là phụ huynh và xã hội giám sát việc dạy thêm, học thêm.
Đăng ký kinh doanh dạy thêm: Giáo viên chờ hướng dẫn
Ngay trước khi Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, nhiều giáo viên đã thực hiện các thủ tục để đăng ký kinh doanh để dạy thêm ngoài trường học theo đúng quy định nhưng quá trình triển khai gặp không ít khó khăn.
Dạy thêm, học thêm: Cần thời gian để điều chỉnh
Sau khi Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các đối tượng liên quan như nhà trường, giáo viên, học sinh…. sẽ cần có thời gian để thay đổi nhận thức, thói quen. Đây chính là cơ hội để mỗi học sinh tìm lại tinh thần tự học.
Tuyển sinh đại học 2025: Công bằng với mọi thí sinh
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, quy chế tuyển sinh đại học (ĐH) 2025 đang gấp rút hoàn thành những bước cuối cùng và dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 2/2025 với một số điều chỉnh so với dự thảo đã công bố.
Mùa tuyển sinh 2025: Ngành nào đang 'hot'?
Mùa tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng năm 2025 đang dần nóng lên với những dự đoán về ngành nghề được nhiều thí sinh quan tâm.
Đổi mới tuyển sinh lớp 10: Khích lệ sự chủ động của người học
Các địa phương được lựa chọn môn thi thứ 3 vào lớp 10 là một trong những đổi mới đáng lưu ý trong quy chế tuyển sinh vào THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, áp dụng từ mùa tuyển sinh năm 2025.
Bổ nhiệm lại ông Phạm Ngọc Thưởng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 24/1/2025 bổ nhiệm lại ông Phạm Ngọc Thưởng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Khởi động kỳ thi riêng
Năm 2025, kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội đã mở màn cho các kỳ thi riêng do các cơ sở giáo dục ĐH tổ chức. Khoảng 14.000 thí sinh đã tham dự kỳ thi đợt 1 trong 2 ngày 18 và 19/1.
Dạy thêm bằng chữ “tâm”
Quy định mới về siết dạy thêm - học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) được nhiều người ủng hộ và đồng tình. Theo đó, đảm bảo môi trường dạy thêm, học thêm lành mạnh là điều cần thiết nhằm tạo sự công bằng giữa học sinh với học sinh; giữa các thầy cô giáo trong môi trường giáo dục.
Bộ GDĐT bỏ 5 vụ, thêm 1 cục sau khi cơ cấu lại tổ chức
Dự kiến, sau khi cơ cấu lại tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ có 19 đơn vị, giảm 5 vụ và thêm 1 cục so với trước đây.
Có chấm dứt được nạn dạy thêm?
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư mới cấm giáo viên dạy thêm thu tiền với học sinh chính khóa đã khiến dư luận xôn xao. Phụ huynh vui mừng vì áp lực tài chính được tháo gỡ, nỗi lo con em bị phân biệt đối xử giảm đi. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, quy định này mới chỉ như liều thuốc giảm đau tạm thời, trong khi nguyên nhân sâu xa vẫn chưa được chạm tới.
Xem thêm