Thứ Sáu, 4/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
chi phí
Tin tức cập nhật liên quan đến chi phí
Dự kiến chi phí giáo dục, y tế được tính để giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân
Chia sẻ tại buổi báo thường kỳ quý II/2025 của Bộ Tài chính chiều 2/7 ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính cho biết, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội bổ sung các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân để thúc đẩy phát triển, hỗ trợ người dân trong một số lĩnh vực như giáo dục, y tế.
Kinh tế
Bố trí chỗ ở cho cán bộ công tác xa nhà
UBND TP Đà Nẵng sẽ trưng dụng 810 căn hộ từ quỹ nhà ở thuộc tài sản công để bố trí chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức Quảng Nam ra làm việc tại Đà Nẵng.
Gỡ “điểm nghẽn” logistics để bứt phá
Đồng bằng sông Cửu Long vẫn luôn giữ vị trí quan trọng, trụ cột của nông nghiệp Việt Nam, chiếm hơn 50% sản lượng lương thực cả nước, gần 70% sản lượng thủy hải sản và hàng triệu tấn hoa quả xuất khẩu mỗi năm. Tuy nhiên, một nghịch lý đã kéo dài suốt nhiều năm qua đó là chi phí logistics tại khu vực này rất cao, được xem là “vùng trũng” trong chuỗi giá trị nông sản.
Chi phí vận chuyển đường biển tăng rất cao
Đó là nhận định của bà Lê Thị Thanh Minh - Trưởng phòng Châu Âu, Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ (Bộ Công thương) tại hội nghị tập huấn “Giải pháp Logistics cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu đối mặt với thuế quan Hoa Kỳ - Thách thức và cơ hội” diễn ra ngày 18/6.
Lộ sai phạm tại 3 dự án xây dựng ở Điện Biên
Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện sai phạm tài chính hơn 500 triệu đồng tại 3 dự án do Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.
Có nên tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hiện nay hoạt động dựa trên nguyên tắc đóng - hưởng. Người lao động đóng nhiều thì hưởng nhiều. Do đó, nếu không tăng mức đóng mà muốn tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không khả thi.
Quảng Nam: Đề xuất chi gần 283 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ ra Đà Nẵng làm việc
Tỉnh Quảng Nam đề xuất chi gần 283 tỷ đồng để hỗ trợ 1.885 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) ra TP Đà Nẵng làm việc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Từ ngày 1/7, nhóm đối tượng nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế?
Từ ngày 1/7/2025, nhiều nhóm đối tượng sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, mở rộng quyền lợi cho người dân. Đồng thời, một số trường hợp người bệnh tự đi khám, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu vẫn được thanh toán 100%.
Khó khăn bủa vây người nuôi tôm
Dù đã bước vào thời điểm chính vụ của năm nhưng không khí vụ nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khá trầm lắng, người nuôi vẫn thấp thỏm trước những khó khăn bủa vây.
Thủ tướng yêu cầu 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, minh bạch, giảm tối đa giấy tờ; tổ chức triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, hoàn thành trong năm 2025.
Tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh trong năm 2025
Trong năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ và các điều kiện kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Đừng để doanh nghiệp phải “ném tiền qua cửa sổ”
Giảm tối đa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí sản xuất là vấn đề được đặt ra tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đang được Quốc hội cho ý kiến. Nhất là đặt trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.
Logistics - mở rộng và dịch chuyển
Hà Nội và TPHCM là 2 trung tâm của mạng lưới logistics Việt Nam. Nhưng gần đây, quy mô doanh số logistics của các địa phương như Bình Dương, Đà Nẵng và Nam Định lại có tốc độ tăng trưởng doanh số... xu hướng này báo hiệu việc mở rộng, dịch chuyển cần thiết trong phân phối và vận hành của mạng lưới logistics Việt Nam.
Gỡ vướng cho đào tạo sinh viên sư phạm
Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2025/NĐ-CP (Nghị định 60) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2020/NĐ-CP (Nghị định 116) quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Nghị định mới được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc về cơ chế thực hiện chính sách hỗ trợ cho sinh viên sư phạm lâu nay.
Cơ hội mới cho logistics
Nền kinh tế không thể tăng tốc phát triển mặc dù thương mại điện tử, chuyển đổi số hay tăng trưởng xanh phát triển nhưng logistics không theo kịp. Chính vì thế, Việt Nam đang khẩn trương xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, gắn kết chặt chẽ với chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời sẽ là đòn bẩy giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.
HĐND các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định thông qua chủ trương hợp nhất 3 tỉnh
Ngày 28/4, HĐND các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình đã họp, thảo luận, thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, cấp xã.
Tăng tốc với bệnh án điện tử
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử không chỉ là bước tiến quan trọng mà còn là yêu cầu cấp thiết. Thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã đặt mục tiêu hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên toàn quốc trong tháng 9/2025. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.
Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký ban hành Quyết định số 07/2025/QĐ-TTg ngày 31/3/2025 quy định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 4 năm 2025
Quy định mới về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 4 năm 2025.
Bộ Nội vụ: Công chức tự ý bỏ việc sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo
Bộ Nội vụ vừa công bố lấy ý kiến với dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), trong đó có đề xuất giải quyết trường hợp công chức xin thôi việc theo nguyện vọng.
Giảm chi phí logistics để nâng sức cạnh tranh
Giới chuyên gia nhận định, logistics được xem như đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế. Do vậy, giảm chi phí logistics sẽ góp phần tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa của Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.
Nghiên cứu giải pháp công nghệ mới cho một đoạn tuyến đường Vành đai 4
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 17/3/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về giải pháp công nghệ làm đường giao thông và cầu cạn do Công ty TNHH Hòa Bình đề xuất.
Xem thêm