Thứ Năm, 29/5/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
chức năng
Tin tức cập nhật liên quan đến chức năng
Yêu cầu Shoppee, Lazada ngừng kinh doanh thực phẩm chức năng chưa được cấp phép
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Shopee và Lazada ngưng bán các sản phẩm thực phẩm chức năng không có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
Sức khỏe
Sai phạm về thực phẩm chức năng: Cuộc chiến chưa có hồi kết
Với quy mô hàng tỷ USD, thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam đang trở thành “điểm nóng” của các hành vi gian lận thương mại, làm giả và quảng cáo sai sự thật. Không chỉ là vấn đề kinh tế, thực phẩm chức năng giả còn là mối đe dọa trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng, buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt bằng chiến dịch kiểm tra, thanh tra và xử lý. Cuộc chiến này vẫn đang tiếp tục và ngày càng phức tạp.
Đề xuất hình phạt tử hình đối với tội sản xuất kinh doanh sữa, thực phẩm chức năng giả
Ngày 27/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Vì sao sản xuất, buôn bán hàng giả vẫn diễn biến phức tạp?
Hàng loạt vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh… liên tiếp được phát hiện trong thời gian gần đây khiến dư luận hoang mang. Vậy, nguyên nhân vì đâu tình trạng thực phẩm giả, thuốc giả diễn biến phức tạp?
Hiểm họa từ mô hình đa cấp “đội lốt” chăm sóc sức khỏe
2 đường dây đa cấp vừa bị triệt phá tại Phú Thọ và Lạng Sơn đã lộ rõ thủ đoạn kinh doanh thực phẩm chức năng không phép dưới vỏ bọc chăm sóc sức khỏe. Từ “nước tăng sinh lực” chứa chất cấm đến “nấm quý” không kiểm chứng, hàng trăm nghìn người bị sập bẫy, kéo theo hệ lụy xã hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý lĩnh vực thực phẩm chức năng.
Công ty Bitney Việt Nam bán hàng triệu thực phẩm 'chứa chất cấm' ra thị trường thế nào?
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam (Công ty Bitney Việt Nam) bán hàng triệu sản phẩm ra thị trường. Cơ quan chức năng thông tin, các đối tượng đã sử dụng nhiều hình thức để bán ra thị trường những sản phẩm chứa chất cấm này.
Quảng Ngãi: Hoàn tất nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Chiều 24/5, tại khu vực núi Dông Bồ, ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, công tác lo cho nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã hoàn tất.
Cảnh bắt giữ các đối tượng cầm đầu đường dây đa cấp xuyên quốc gia bán thực phẩm chứa chất cấm
Đường dây kinh doanh đa cấp bán thực phẩm chứa chất cấm 200.000 thành viên, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá.
Hành động quyết liệt ngăn thực phẩm giả hoành hành
Thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng đang len lỏi vào bữa ăn hằng ngày của người dân, không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội, bóp méo thị trường và làm khó công tác quản lý.
Không chỉ kẻ làm giả, người tiếp tay cũng phải trả giá
Gần đây, hàng loạt đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả bị triệt phá cho thấy vấn nạn hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng lo hơn, một số cán bộ có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng lại tiếp tay, hợp thức hóa hàng giả, hàng nhái. Đã đến lúc không chỉ kẻ làm giả, mà cả người tiếp sức cũng phải trả giá.
Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả: Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo
Ngày 18/5, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua hoặc sử dụng các sản phẩm liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng và thiết bị y tế giả, nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại về kinh tế...
Khoảng 4 triệu người Việt mắc bệnh hen
Tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 3.000 - 4.000 người tử vong do căn bệnh hen. Theo tính toán, tỉ lệ mắc hen trung bình khoảng 3,9% dân số, tương đương khoảng 4 triệu người. Tuy nhiên, việc quản lý và dự phòng bệnh hen hiện còn gặp nhiều thách thức.
Nhấn mạnh vai trò, chức năng của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong quy định của Hiến pháp
Chiều 14/5, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Quản lý thực phẩm chức năng: Thanh tra, kiểm tra phải tiến hành thường xuyên
Tình trạng thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang là vấn nạn nhức nhối. Trao đổi với báo chí sáng 8/5, bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác.
Ngăn chặn thuốc và thực phẩm giả: Tăng kiểm tra đột xuất, tăng chế tài xử phạt
Trước vấn nạn sửa giả, thực phẩm giả, thuốc giả “bủa vây” người tiêu dùng, Bộ Y tế yêu cầu siết chặt việc đăng ký, tự công bố sản phẩm thực phẩm chức năng, đồng thời tăng cường hậu kiểm và nâng mức xử phạt để răn đe vi phạm.
Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin sai phạm của Trung tâm xây dựng hạ tầng KCN Thốt Nốt
Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin đối với sai phạm của Trung tâm xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Thốt Nốt tại KCN Thốt Nốt (giai đoạn 3) đối với 3 hợp đồng cho thuê đất của 2 doanh nghiệp để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ Y tế: Tiếp tục hậu kiểm quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng trên toàn quốc
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, phát hiện việc quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội,...
Hàng trăm tấn thực phẩm giả “lọt lưới” ở Phú Thọ: Ai chịu trách nhiệm?
Vụ việc dầu ăn, mì chính, hạt nêm giả được phát hiện tại Phú Thọ một lần nữa cảnh báo về an toàn thực phẩm vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đằng sau những con số “rợn người” ấy, không chỉ là dấu vết của hành vi gian lận trắng trợn, mà còn là câu hỏi lớn về những lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm. Ai chịu trách nhiệm khi lượng lớn thực phẩm giả ngang nhiên “lọt lưới”?
Phát hiện 2 loại thực phẩm chức năng giả dành cho trẻ em
Bộ Công an đang điều tra đường dây sản xuất 2 sản phẩm thực phẩm chức năng giả dành cho trẻ em là Baby Shark và Medi Kid Calcium K2.
Chủ động phòng chống cháy rừng
Lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai nhiều biện pháp để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng trên địa bàn.
Hà Nội yêu cầu tăng cường giám sát việc kê đơn thuốc, thực phẩm chức năng
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc và chỉ định dùng thuốc; việc sử dụng các sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng…
Mạnh tay xử lý quảng cáo sai sự thật về thực phẩm chức năng
Trước tình trạng bát nháo của thị trường thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các bệnh viện và cơ sở y tế tăng cường giám sát việc kê đơn, bán thuốc và thực phẩm chức năng, ngăn chặn trục lợi và lừa đảo người bệnh.
Xem thêm