Chủ Nhật, 17/8/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
chuỗi cung ứng
Tin tức cập nhật liên quan đến chuỗi cung ứng
Chuyển đổi vì sản phẩm Việt bền vững: Bài 2: “Hộ chiếu” mới chinh phục thị trường toàn cầu
Trong bối cảnh thế giới đang bước vào chu kỳ phát triển mới với những đòi hỏi ngày càng khắt khe về phát thải carbon và minh bạch chuỗi cung ứng. Với nền kinh tế định hướng xuất khẩu, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp bách để tạo chỗ đứng bền vững trong sân chơi toàn cầu.
Kinh tế
Mở rộng xuất khẩu vào các thị trường mới
Đối mặt với nhiều biến động toàn cầu, doanh nghiệp (DN) Việt đang đẩy mạnh mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới như Trung Đông, Nam Á, Mỹ Latin… nhằm giảm phụ thuộc và nâng cao sức cạnh tranh, tối ưu hóa cơ hội và giữ vững vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Minh bạch thông tin giúp ngành thực phẩm giữ chỗ đứng
Trong thời đại số, một thông tin sai lệch có thể nhanh chóng thổi bùng thành “cơn bão truyền thông”, gây thiệt hại không chỉ cho doanh nghiệp mà còn làm gián đoạn cả chuỗi cung ứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông dân, nhà phân phối, người lao động và niềm tin của người tiêu dùng.
Tiềm năng tham gia chuỗi cung ứng pin toàn cầu
Theo báo cáo từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), nhu cầu pin toàn cầu dự kiến sẽ tăng mạnh, gấp 4,5 lần vào năm 2030 và hơn 7 lần vào năm 2035, do chính sách thúc đẩy năng lượng sạch. Đây là cơ hội lớn cho các quốc gia tham chuỗi cung ứng pin toàn cầu trong đó có Việt Nam.
Thúc đẩy hành trình logistics xanh
Tham gia quá trình logistics xanh, doanh nghiệp Việt Nam phải giải quyết bài toán về nhận thức, thói quen cũng như hạ tầng, chi phí, lựa chọn công nghệ.
Logistics xanh hỗ trợ doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí dài hạn
Những năm gần đây, thị trường thế giới chứng kiến những “cú sốc” lớn không chỉ ảnh hưởng dòng chảy của hàng hoá toàn cầu mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách đối với khả năng thích ứng và phục hồi của ngành logistics toàn cầu. Theo Cục phó Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương Trần Thanh Hải, logistics xanh được xác định là chìa khoá, là điểm tựa để các doanh nghiệp toàn cầu, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam vượt qua những “cú sốc” trên.
Đẩy mạnh chuỗi cung ứng logistics
Giới chuyên gia kinh tế nhận định, với đà tăng trưởng và nền tảng vĩ mô ổn định, hiện Việt Nam không chỉ nổi lên như một trung tâm logistics, mà còn trở thành một điểm đến, một đầu mối chiến lược về chuỗi cung ứng của khu vực Đông Nam Á.
Chuyển đổi xanh cho hàng Việt vươn xa
Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn siết chặt hàng rào kỹ thuật môi trường, thương mại xanh đang trở thành “tấm hộ chiếu” mới để hàng hóa Việt Nam bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không còn là lựa chọn, chuyển đổi xanh trở thành điều kiện buộc doanh nghiệp (DN) phải thích nghi.
Thương mại xanh để bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Sáng 1/7, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng và một số đơn vị tổ chức Diễn đàn Thương mại Xanh 2025.
Tăng trưởng xuất khẩu: Tận dụng cơ hội từ các FTA
Việt Nam đã ký kết và đàm phán 20 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Theo các chuyên gia kinh tế, các FTA mang lại hiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt, từ đó có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, góp phần tăng trưởng xuất khẩu bền vững.
Đà Nẵng đóng vai trò cực tăng trưởng chiến lược của miền Trung và cả nước trong bối cảnh phát triển mới
Sáng 22/6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng - mô hình thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.
'Nóng' với biến đổi khí hậu, thuế quan và xung đột.
Thế giới đã đi qua 1/2 chặng đường của năm 2025. Tuy nhiên chặng đường này không hề bằng phẳng khi biến đổi khí hậu không ngừng được cảnh báo, căng thẳng thương mại do thuế quan diễn biến khó lường, trong khi xung đột quân sự ngày càng mở rộng ra các khu vực mới.
Phát triển trung tâm logistics: Khơi thông dòng chảy trong chuỗi cung ứng
Ngành logistics ghi nhận những bước phát triển nhanh và mạnh với tốc độ tăng trưởng từ 13 - 15%/năm. Theo các chuyên gia, mô hình logistics 1 địa điểm nhưng có thể tập trung tất cả các hoạt động liên quan đến vận tải, phân phối hàng hóa nội địa cũng như quốc tế là giải pháp giúp giảm chi phí, tạo thuận lợi hơn cho hàng hoá xuất nhập khẩu trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay.
Đổi mới sáng tạo đưa doanh nghiệp Việt bứt phá
Doanh nghiệp (DN) Việt đang từng bước chuyển từ vai trò hỗ trợ sang dẫn dắt chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nhận định nhiều đơn vị vẫn thiếu quyết đoán trong chiến lược thương hiệu và đổi mới mô hình kinh doanh.
Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu: Nhiều doanh nghiệp còn rất mơ hồ
Tại tọa đàm “Tăng tốc chuyển đổi, hiệp lực thúc đẩy phát triển nền công nghiệp Việt Nam tự chủ - hùng cường” tổ chức ngày 27/5 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ rõ, 64,7% doanh nghiệp Việt chưa có sự chuẩn bị gì khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu: Cơ hội đi cùng thách thức
Các nền kinh tế lớn trên thế giới đang tích cực tái cấu trúc chuỗi cung ứng, điều này mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Tăng nguồn lực cho công nghiệp hỗ trợ
Kinh tế toàn cầu biến động, các nước có nhiều thay đổi trong chính sách xây dựng chuỗi cung ứng, nhiều cơ hội và thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Hơn bao giờ hết DN cần cơ chế để tăng nguồn lực, tự chủ và nâng cao nguồn nguyên liệu sản xuất.
Logistics xanh để phát triển bền vững
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, ngành logistics Việt Nam chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm dịch vụ logistics của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những thách thức về yêu cầu hội nhập khắt khe hơn, đặc biệt là các tiêu chuẩn liên quan đến phát triển bền vững và giảm phát thải carbon.
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thiết lập chuỗi cung ứng công nghiệp nội địa
Với tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ USD, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không chỉ là dự án hạ tầng chưa từng có ở Việt Nam, mà còn như một bài kiểm tra chiến lược về khả năng tham gia sâu rộng của khu vực kinh tế tư nhân trong các công trình công lớn.
Không đổi mới, doanh nghiệp tự đánh mất mình
Chỉ khoảng 26% doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các tiêu chuẩn quản trị quốc tế, cho thấy đây là một vấn đề khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu với các thị trường yêu cầu cao về ESG và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.
Chỉ số PMI tháng 4 thấp nhưng 'không nên bi quan'
Ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, báo cáo mới nhất từ tổ chức S&P Global về Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 4/2025 đã làm dấy lên không ít lo ngại.
Doanh nghiệp xuất khẩu: Nhận diện thách thức, tận dụng cơ hội
Bên cạnh những thách thức, diễn biến của vòng xoáy thuế quan tại Mỹ cũng mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào Mỹ. Chính vì thế, doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược xuất khẩu, đẩy mạnh sản xuất xanh nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.
Xem thêm