Thứ Bảy, 23/8/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
của dân
Tin tức cập nhật liên quan đến của dân
Tốc độ tăng trưởng của đàn bò sữa giảm sút: Hộ chăn nuôi lao đao
Những năm gần đây, ngành sữa Việt Nam đang đối mặt với tình trạng phát triển nóng nhưng thiếu bền vững, cộng với lượng sữa nguyên liệu nhập khẩu ồ ạt gia tăng, áp đảo nguồn nguyên liệu trong nước, gây ra tình trạng nhiễu loạn thị trường… dẫn đến tốc độ tăng trưởng của đàn bò sữa giảm sút, nhất là đàn bò trong khu vực chăn nuôi nông hộ.
Xã hội
Hàng trăm ảnh, tư liệu tại triển lãm 'Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc'
Ngày 22/8, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Đồng lòng chung sức, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Ngày 20/8, phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động của cơ quan phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua chính mình vươn lên hoà
Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
“Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” là chủ đề triển lãm ảnh, khai mạc sáng nay 19/8.
Ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Ngày 28/7, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học: Ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: 80 năm tận tụy phụng sự quốc gia, dân tộc.
Tổng Bí thư: Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do.
TP Đà Nẵng: Kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả mưa lớn bất thường
Tối 5/7, mưa lớn khiến nhiều nơi ở TP Đà Nẵng bị ngập úng, chia cắt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người dân, lực lượng Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp ở Thanh Hóa: Giải quyết nhanh gọn các vướng mắc của dân
Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc lịch sử, mở ra một thời kỳ mới trong điều hành và tổ chức bộ máy nhà nước - tinh gọn hơn, hiệu lực hơn và gần dân hơn.
Báo Đại đoàn kết tiếp nối truyền thống vẻ vang, khẳng định vị thế tờ báo của Mặt trận trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), báo Đại đoàn kết trân trọng giới thiệu bài viết “Báo Đại đoàn kết tiếp nối truyền thống vẻ vang, khẳng định vị thế tờ báo của Mặt trận trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Dư âm từ loạt bài “Kiều bào chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”: Lan tỏa kỳ vọng mới
Loạt bài “Kiều bào chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đăng trên Báo Đại Đoàn Kết từ ngày 20 đến 23/5/2025 đã khép lại, với sự lan tỏa sâu rộng, khơi gợi những suy tư, khát vọng và đề xuất về cơ chế chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Nhiều ý kiến phản hồi gửi tới tòa soạn, bày tỏ sự đồng tình, đóng góp ý kiến và mong muốn hành động thiết thực hơn để kiều bào góp sức cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới với những kỳ vọng lớn lao.
Kiều bào chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Bài cuối: Kết nối trí tuệ Việt toàn cầu
Để phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và toàn cầu, Việt Nam cần một chiến lược gắn kết kiều bào toàn diện, phù hợp xu thế thời đại. Theo đó, cần có chính sách, cơ chế nhằm thu hút trí thức, doanh nhân, chuyên gia đang sống và làm việc ở nước ngoài, góp phần đưa TPHCM nói riêng và đất nước theo xu hướng đổi mới và kết nối toàn cầu.
Kiều bào chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Bài 3: Cầu nối hội nhập
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, kiều bào tiếp tục được kỳ vọng là lực lượng góp phần chung tay kiến tạo, kết nối, dẫn dắt, giúp TPHCM phát triển theo hướng hiện đại, nhân văn và hội nhập. Từ mạng lưới doanh nhân Việt toàn cầu, một dòng chảy liên kết kinh tế mới đang hình thành, góp phần tăng nội lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế TPHCM và đất nước.
Kiều bào chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Bài 2: Hội tụ 'chất xám không biên giới'
Không chỉ “đầu tàu” kinh tế của cả nước, TPHCM còn là “ngôi nhà chung” ấm áp cho hàng triệu người Việt xa xứ tìm về, đóng góp và kiến tạo. Nửa thế kỷ qua, kiều bào đã trở thành một phần năng động, sáng tạo trong dòng chảy của thành phố, từ kinh tế, giáo dục, công nghệ đến văn hóa, xã hội. TPHCM từng bước trở thành nơi quy tụ các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt toàn cầu - một động lực chiến lược cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Kiều bào chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Bài 1: Hành trình gắn bó với Thành phố mang tên Bác
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc thiêng liêng - 50 năm đất nước thống nhất. Nửa thế kỷ qua là hành trình kiên cường vươn lên của dân tộc Việt Nam, trong đó TPHCM đã khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của khát vọng phát triển và hội nhập sâu rộng, không thể không nhắc đến sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Không chỉ những dòng kiều hối, mà kiều bào còn mang về tri thức, công nghệ, vốn đầu tư... Bà con kiều bào đã, đang và sẽ tiếp tục là một phần quan trọng của đất nước trong khát vọng vươn mình ở thời đại mới.
Tập hợp, vận động nhân dân đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Chiều 10/5, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đảng viên Trường Đại học Điện lực tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước kỷ nguyên mới
Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị Quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là nghị quyết có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện sự thống nhất về lập trường tư tưởng, chính trị và giữ gìn đoàn kết nội bộ trong Đảng.
“Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam”
Đó là tên Hội thảo Khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 20/4/2025.
Quyết định lịch sử cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Tinh gọn bộ máy là công việc thường xuyên, có tính quy luật để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, Báo Đại Đoàn Kết đã tìm về cơ sở gặp những người trong cuộc, trao đổi với các chuyên gia về nội dung quan trọng này.
Quyết định lịch sử cho kỷ nguyên mới của dân tộc
Tinh gọn bộ máy là công việc thường xuyên, có tính quy luật để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Cùng với việc sắp xếp, hợp nhất nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, thì việc sắp xếp, hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đồng bộ với cơ chế lãnh đạo của Đảng. Đây là quyết định lịch sử cho kỷ nguyên mới của dân tộc.
Không để “tắc” hồ sơ của dân
Sau sắp xếp bộ máy, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị hành chính của TP Hồ Chí Minh “bắt tay” vào công việc, với nhiều đầu việc được tiếp nhận mới. Nhu cầu đặt ra cấp thiết đối với thành phố hiện nay là đảm bảo thông suốt, không để xảy ra ách tắc, tồn đọng hồ sơ, giấy tờ hành chính của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
Thường trực Ban Bí thư: Chuẩn bị tâm thế vững vàng để bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc
Ngày 17/3/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo quốc gia “Công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Diễn đàn kinh tế 2025: Bàn giải pháp để tăng trưởng trên 8%
Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2025 sẽ khai mạc phiên thứ nhất với chủ đề "Giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%", vào ngày mai (13/3) tại TP Hồ Chí Minh.
Xem thêm