Chủ Nhật, 20/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Gây oan sai
Tin tức cập nhật liên quan đến Gây oan sai
Đắk Nông: Kỷ luật 2 lãnh đạo Viện KSND huyện gây oan sai
Hai nguyên lãnh đạo Viện KSND huyện Tuy Đức vừa bị kỷ luật cảnh cáo do làm trái pháp luật dẫn đến việc kết án oan đối với 2 công dân.
Chính trị
Cán bộ cố ý gây oan sai phải hoàn trả tiền bồi thường cho Nhà nước
Người thi hành công vụ có lỗi cố ý phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị oan.
Người bị oan cho rằng kỷ luật 2 quan tòa gây oan sai quá nhẹ
Ông Nguyễn Văn Võ cho biết, không đồng ý hình thức kỷ luật 2 cán bộ TAND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) đã gây oan sai cho vợ chồng ông vì cho rằng quá nhẹ.
Gây oan sai, sao phải có đơn yêu cầu mới xin lỗi?
Ngày 31/5, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Nhiều ĐBQH đã bày tỏ quan điểm không đồng tình khi Luật quy định người bị oan sai phải có đơn yêu cầu thì cơ quan nhà nước mới đứng ra công khai xin lỗi.
2 cán bộ gây oan sai cho ông Chấn lĩnh 20 tháng tù giam
Sáng ngày 23/1, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên 2 cán bộ làm oan sai cho ông Chấn với tổng mức hình phạt 20 tháng tù giam cho tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cơ quan gây oan sai phải bồi thường
Ngày 9/1,Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Nhiều ý kiến tán thành với việc cơ quan nào gây ra oan sai thì phải bồi thường.
Hoãn phiên xử 2 cán bộ gây oan sai cho ông Chấn
Ngay khi phiên tòa bắt đầu, chủ tọa phiên tòa đã thông báo tạm hoãn với lý do sức khỏe của bị cáo Vinh không đảm bảo, đồng thời bị cáo này muốn mời luật sư.
Xử nghiêm người thi hành công vụ gây oan, sai
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1681/QĐ-TTg, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.
Gây ra oan sai, không thể dùng ngân sách để đền bù
Ngày 5-6 trao đổi với ĐĐK, ông Lê Như Tiến- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng: Bản thân người gây ra oan sai phải chịu trách nhiệm, không thể làm oan sai rồi lại dùng ngân sách cơ quan tổ chức đền bù thay. Họ cũng phải bỏ ra một phần tiền nhất định. Đó cũng là cách để hạn chế oan sai.
Xem thêm