Thứ Năm, 24/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
giảm trừ gia cảnh
Tin tức cập nhật liên quan đến giảm trừ gia cảnh
Mức giảm trừ gia cảnh chờ thay đổi
Trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án nâng mức giảm trừ, trong đó phương án ưu tiên là tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ năm 2026.
Kinh tế
Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo tờ trình Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế có thể lên 13,3-15,5 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc 5,3-6,2 triệu đồng/tháng.
Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi): Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là cần thiết
Chính phủ đã giao Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi theo hướng tổng thể, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Bà Vũ Thu Hà- Phó Tổng giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế, Deloitte Việt Nam đã có chia sẻ với báo giới về hai vấn đề được dư luận quan tâm, là mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến từng phần.
Dự kiến chi phí giáo dục, y tế được tính để giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân
Chia sẻ tại buổi báo thường kỳ quý II/2025 của Bộ Tài chính chiều 2/7 ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính cho biết, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội bổ sung các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân để thúc đẩy phát triển, hỗ trợ người dân trong một số lĩnh vực như giáo dục, y tế.
Sửa đổi toàn diện thuế thu nhập cá nhân
Mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế thu nhập cá nhân đang bộc lộ những bất cập trước bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, lương tối thiểu tăng và thu nhập thực tế của người dân biến động mạnh.
Đề xuất đưa viện phí, học phí vào giảm trừ gia cảnh
Góp ý vào dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi, phần lớn các ý kiến đều tập trung vào việc đề nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC), trong đó có đề nghị đưa hoá đơn tính viện phí, hoá đơn tiền thuốc, học phí… vào GTGC cho người nộp thuế.
Thuế thu nhập cá nhân: Con trên 18 tuổi có được giảm trừ gia cảnh không?
Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Con trên 18 tuổi vẫn được giảm trừ gia cảnh nếu thuộc các trường hợp được pháp luật quy định.
Thuế thu nhập cá nhân: Cần thiết nâng mức giảm trừ gia cảnh
Trước tình hình lương tăng, giá cả và các chi phí sinh hoạt đều cao nhiều kiến nghị gửi đến Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh nâng mức đóng thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với tình hình đời sống thực tế hiện nay.
Chính phủ chưa trình mức giảm trừ gia cảnh trong Thuế thu nhập cá nhân tại Kỳ họp thứ 8
Chiều 20/10, Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV.
Luật Thuế thu nhập cá nhân: Mức giảm trừ gia cảnh không còn phù hợp
Nhiều ý kiến cho rằng, cần thay đổi luật thuế thu nhập cá nhân càng sớm càng tốt để phù hợp với biến động thực tế, và quan trọng hơn giúp người dân giảm gánh nặng với mối lo “cơm, áo, gạo, tiền”.
Mức giảm trừ gia cảnh đã lạc hậu
Phát biểu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, nhiều vị đại biểu Quốc hội cho rằng mức giảm trừ gia cảnh (giảm trừ đối với người phụ thuộc 4,4 triệu/tháng) đã quá lạc hậu, cần được sửa đổi sớm mà không cần chờ 2 năm nữa. Theo kế hoạch phải chờ đến năm 2026 sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Bản tin thời sự 20h: Mức giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng/người/tháng là quá lạc hậu
Bản tin thời sự 20h ngày 29/5 của Báo Đại Đoàn Kết gồm một số nội dung như: Mức giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng/người/tháng là quá lạc hậu; Từ 3/6, vàng miếng sẽ được bán qua 4 ngân hàng thương mại; Chiều 29/5: Xảy ra động đất 3.5 độ richter tại Yên Bái; Hà Tĩnh: Khởi tố 11 đối tượng sát phạt nhau trên chiếu bạc…
Mức giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng/người/tháng là quá lạc hậu
Theo ĐB Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn), cử tri cho rằng mức giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng/người/tháng là quá lạc hậu, cần được Quốc hội xem xét sửa đổi sớm, không nên chờ đến hai năm nữa- năm 2026 mới xem xét sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân như đã đề xuất.
Cần thiết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu và đề xuất về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) nhằm đảm bảo thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội. Đây cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của người nộp thuế khi mức GTGC hiện tại được cho là không còn phù hợp.
Thuế Thu nhập cá nhân: Mức giảm trừ gia cảnh đã lạc hậu?
Việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân đang nhận được sự chú ý của dư luận xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, sửa đổi luật thuế này cần phù hợp và linh hoạt với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng được nguyện vọng của người nộp thuế.
Có giới hạn người phụ thuộc trong giảm trừ gia cảnh?
Tôi hiện làm việc cho một công ty nước ngoài, với mức lương hơn 20 triệu đồng/tháng. Thời gian qua, tôi đã đăng ký 2 người phụ thuộc là hai con chưa đến tuổi vị thành niên để giảm trừ gia cảnh. Năm 2023 này, mức thu nhập của tôi tăng lên 25 triệu đồng/tháng, tôi muốn đăng ký thêm người phụ thuộc là bố mẹ ruột có được không? Một người thì có thể đăng ký bao nhiêu người phụ thuộc?
Thuế Thu nhập cá nhân đã lỗi thời
Có hai bất cập của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được dư luận và các chuyên gia đặc biệt quan tâm. Đó là, việc tính thuế lũy tiến quá rườm rà và quy định về mức giảm trừ gia cảnh không phù hợp thực tế... Người dân có cảm giác bị tận thu.
Xây dựng mức giảm trừ gia cảnh hợp lý
Mức giảm trừ gia cảnh cần được tính toán dài hơi sao cho phù hợp và hợp lý trên cơ sở thực tiễn và những nghiên cứu khoa học cụ thể trước khi đưa ra quyết định.
Chính thức tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN lên 11 triệu/tháng
Luật quản lý thuế; Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN lên 11 triệu đồng/tháng là những luật có hiệu lực từ hôm nay (1/7).
Lương 15 triệu, nuôi 1 con sẽ không phải nộp thuế
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Điều kiện giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc?
Để được giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là em ruột (16 tuổi) thì người này phải là cá nhân không nơi nương tựa, hiện do người nộp thuế nuôi dưỡng và không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
Điều kiện đăng ký người giảm trừ gia cảnh
Nếu người phụ thuộc có trong độ tuổi lao động, có sức khỏe bình thường, có khả năng lao động (còn nơi nương tựa) là không đúng quy định, không đáp ứng điều kiện để người lao động giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
Xem thêm