Thứ Bảy, 19/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
hàng online
Tin tức cập nhật liên quan đến hàng online
Vực dậy sức mua cho chợ truyền thống - Bài cuối: 'Khoác áo mới' cho chợ
Theo giới chuyên gia kinh tế, trước tình trạng ế ẩm, đìu hiu, giải pháp “cứu cánh” là cần phải “khoác áo mới” cho chợ truyền thống phù hợp với xu hướng phát triển nếu không muốn chợ dần trở nên mờ nhạt.
Xã hội
Câu view thì... mắc lưới
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Tuấn (sinh năm 2000, ở huyện Bình Chánh) và 8 đồng phạm về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Tuấn và các đồng phạm đã khênh quan tài đi diễu phố để quay clip đăng lên mạng xã hội với mục đích câu view, câu like, bán hàng online. Hành vi của nhóm người trên gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, khiến dư luận bức xúc.
Thấy gì khi livestream bùng phát?
Trong năm 2024, livestream đã trở thành kênh bán hàng quan trọng. Tuy nhiên việc thu thuế từ hoạt động này được cho là còn nhiều bất cập.
Săn hàng livestream xả kho dịp cuối năm, cẩn thận “ăn trái đắng"
Hình thức bán hàng qua livestream đã trở thành trào lưu phổ biến, đặc biệt vào dịp cuối năm khi các chương trình xả kho giảm giá "cực sốc" thu hút hàng nghìn người tiêu dùng.
Rà soát gần 43.000 người bán hàng online để kiểm tra khai, nộp thuế
Trong nửa đầu năm 2024, gần 43.000 người bán hàng online đã thực hiện kê khai và nộp thuế; tổng số tiền thu được là hơn 9.900 tỷ đồng.
Siết chặt quản lý hoạt động livestream bán hàng
Nhiều phiên bán hàng qua hình thức livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội doanh thu lên tới vài chục tỷ, thậm chí trăm tỷ đồng. Cùng với quản lý tránh thất thu thuế, thì người tiêu dùng cần cảnh giác kẻo mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…
‘Đòn bẩy’ livestream cho thương mại điện tử
Dự báo đến cuối năm, doanh thu và sản lượng bán ra trên các sàn bán lẻ trực tuyến Việt Nam có thể đạt 650 nghìn tỷ đồng. Thương mại điện tử đang ở giai đoạn phát triển "nóng", vấn đề đặt ra là cần hướng đi nào để thương mại điện tử phát triển theo chiều sâu, bền vững?
Thu thuế hàng online giá trị nhỏ, nên hay không?
Tính trung bình, 1 tháng cả nước có khoảng 1,3 - 1,9 tỷ USD giá trị hàng hóa được luân chuyển qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok. Vậy có nên thu thuế đối với các mặt hàng này?
Bùng nổ thị trường thương mại điện tử
Thương mại điện tử đã và đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Năm 2024 được dự báo sẽ là năm tiếp tục bùng nổ của thị trường thương mại điện tử.
Sập bẫy lừa khi mua hàng online
Ngày 12/3, Công an TP Hà Nội cho biết, do nhu cầu mua hàng qua mạng gia tăng, lợi dụng những sơ hở trong quá trình thanh toán số, sự bất cẩn của người mua và người bán, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cảnh giác khi mua hàng online
Người tiêu dùng tham gia vào hoạt động thương mại điện tử ngày càng tăng. Tuy nhiên, gần đây nhiều khách phản ánh, họ thường không nhận được đủ hoặc đúng mặt hàng đăng ký mua, thậm chí không ít trường hợp mua phải hàng giả, hàng nhái.
Mua hàng qua livestream: Cảnh giác ‘chốt đơn’
Thời điểm mua sắm cận Tết Nguyên đán, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi “chốt đơn” với những mặt hàng trên livestream.
Rủi ro mua hàng trên mạng
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các giao dịch mua - bán trên các sàn thương mại điện tử cũng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà thương mại điện tử mang lại, người tiêu dùng cũng đối diện với không ít rủi ro.
Người trồng hoa ly Tết thấp thỏm chờ thu hoạch
Theo nông dân tại làng hoa Mê Linh (Hà Nội), việc trồng hoa ly Tết dựa vào may rủi, bởi nếu người trồng không chăm sóc kỹ theo chu kỳ phát triển thì rất dễ lâm vào cảnh "mất trắng".
Quảng Nam: Bắt thanh niên lừa đảo mua hàng online rồi chiếm đoạt tài sản
Tối 28/9, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Công an huyện Bắc Trà My đã làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò mua hàng online.
Chặn hàng giả trên mạng xã hội
Tính chung trong 8 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 52.613 vụ (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022), phát hiện, xử lý 37.960 vụ vi phạm (tăng 36%), chuyển cơ quan điều tra 139 vụ có dấu hiệu hình sự (tăng 70%)… Trước thực trạng trên, đại diện Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, sẽ đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái. Trong đó, việc kiểm tra, rà soát hàng giả, hàng nhái trên mạng sẽ là ưu tiên số một từ nay đến năm 2025.
‘Cuộc đua xanh’ của thương mại điện tử
Nhanh gọn, tiện lợi, giá hợp lý nhưng quan trọng là sản phẩm phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng, xanh, sạch... là đòi hỏi của người mua đối với các dịch vụ bán hàng hiện nay. Điều này cho thấy, nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao đặt ra những chuyển đổi mạnh mẽ từ phía nhà bán hàng.
2 người đàn ông tàng trữ gần 1.000 viên ma túy để bán ‘online’
Thông qua mạng xã hội, Lê Quang Huy và Trần Trọng Chiến ở Thanh Hóa tìm kiếm người mua ma túy. Khi có khách chốt hàng, 2 người này sẽ yêu cầu chuyển tiền trước, sau đó mới giao ma túy đến điểm hẹn.
Thích ứng với tiêu dùng thông minh
Trước xu hướng mua sắm thay đổi, người tiêu dùng thiên về mua hàng trực tuyến hơn là đến tận nơi lựa chọn sản phẩm. Nhiều đại lý, cửa hàng quần áo, thời trang, đồ gia dụng... đang tìm cách thích ứng nếu không muốn bị đào thải khỏi thị trường.
Lập trang bán hàng online để lừa đảo, 41 bị cáo lĩnh án gần 190 năm tù
Để có tiền tiêu xài, Lê Bá Hải cùng 40 đồng phạm lập các trang bán hàng online trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bạn trẻ nhận trái đắng vì tin vào review trên mạng
Với xu hướng mua hàng online bùng nổ như hiện nay, các video review nổi lên như một kênh thông tin uy tín cho người mua hàng. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ đã gặp phải tình huống éo le khi tin theo các video trải nghiệm này.
Bắt thanh niên lừa mua hàng online để hiếp dâm, cướp tài sản
Đạt hẹn các nạn nhân tới giao hàng vào buổi tối, ở đoạn đường vắng, dùng dao uy hiếp, khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản là điện thoại di động.
Xem thêm