Thứ Năm, 17/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
mo rong doi tuong
Tin tức cập nhật liên quan đến mo rong doi tuong
Mở rộng đối tượng bảo hiểm y tế thuộc quân đội, công an, cơ yếu
Nghị định số 74/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về Bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.
Xã hội
Nghiên cứu, đề xuất mở rộng đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng
Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục gia hạn, giảm thuế để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân… trong đó nghiên cứu, đề xuất về việc mở rộng đối tượng giảm thuế, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026. Thông tin này lập tức được cộng đồng doanh nghiệp, người dân và giới chuyên gia ủng hộ.
Đề xuất mở rộng đối tượng được thành lập doanh nghiệp
Để kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động gia nhập thị trường của doanh nghiệp.
TPHCM bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng được tiêm vaccine sởi
Ngày 5/11, Sở Y tế TPHCM cho biết, trước diễn biến gia tăng số ca mắc sởi mới, UBND thành phố quyết định mở rộng đối tượng tiêm vaccine phòng, chống dịch sởi trên địa bàn thành phố.
Mở rộng đối tượng cho vay vốn qua ngân hàng chính sách xã hội
Ngày 28/8, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định đối tượng cho vay đặc thù từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) của thành phố Hà Nội. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.
Mở rộng đối tượng tinh giản biên chế
Trong bối cảnh lương cơ sở đã tăng 30% từ 1/7/2024 thì vấn đề tinh giản biên chế được đặt ra quyết liệt hơn.
Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Trong khi làn sóng rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đang gia tăng trong thời gian gần đây và có xu hướng ngày càng tăng lên thì việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc chính là yếu tố quan trọng để mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.
Cúm gia cầm mở rộng đối tượng lây nhiễm
Sự lây lan của cúm gia cầm sang các loài khác và phạm vi địa lý mở rộng rất nhanh của nó đã làm tăng nguy cơ con người bị nhiễm virus này.
Hà Nội mở rộng đối tượng khảo sát tới học sinh lớp 11
Năm học 2023-2024, Sở GDĐT Hà Nội dự kiến tổ chức khảo sát toàn thành phố với học sinh lớp 11 và 12.
Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tăng độ bao phủ an sinh
Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được xem là “bệ đỡ”, góp phần thiết thực giảm gánh nặng chi phí cho người dân khi giá dịch vụ y tế điều chỉnh tăng. Nhất là với những bệnh nhân có bệnh nền, mắc bệnh nan y. Dù vậy theo đánh giá việc mở rộng tiến tới đảm bảo 100% dân số tham gia BHYT không ít thách thức.
Có lộ trình mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), theo bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu hết về tính nhân văn của BHXH.
Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội: Cần mở rộng đối tượng cho vay
Dù đã rất nỗ lực giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nhưng việc triển khai gói tín dụng này rất chậm. Vì thế, mở rộng đối tượng thụ hưởng, nới các điều kiện vay và giảm thêm lãi suất là rất cần thiết để tăng hấp lực gói tín dụng này.
Mở rộng đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết 28
Cần tính đến hướng mở rộng đối tượng và thiết kế chính sách đa tầng trong BHXH bắt buộc.
Thăng hạng giáo viên năm 2023: Mở rộng đối tượng xét thăng hạng
Thông tin TP Hà Nội sẽ tổ chức xét tuyển thông qua hồ sơ để thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thay vì thi tuyển như kế hoạch trước đó khiến giáo viên nức lòng. Đồng thời, về đối tượng xét thăng hạng giáo viên năm 2023 cũng được bổ sung thêm giáo viên giữ vai trò định hướng chuyên môn trong các cơ sở giáo dục.
Nhà ở xã hội: Cân nhắc mở rộng đối tượng thụ hưởng
Góp ý vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến góp ý trước khi trình Quốc hội thông qua, nhiều ý kiến đề xuất mở rộng phạm vi đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.
Mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, quy định về đối tượng hưởng chính sách về nhà ở xã hội cần đi theo hướng mở rộng (được thuê, thuê mua, mua) với tiêu chí đơn giản, dễ nhận biết, giảm tối đa các yêu cầu về giấy tờ, thủ tục hành chính...
Mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng thông tin, tại Điều 7 Luật Nhà ở (sửa đổi), ngoài những đối tượng đang được quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 đã bổ sung thêm 1 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội: doanh nghiệp, hợp tác xã trong khu công nghiệp thuê nhà lưu trú công nhân.
Mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội
Hiện nay, nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở công nhân mới chỉ đáp ứng được rất ít nhu cầu. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng vẫn đang "loay hoay" trong câu chuyện gỡ vướng xây dựng NOXH và cả đối tượng được thụ hưởng.
Xem thêm