Thứ Bảy, 27/7/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
người lao động
Tin tức cập nhật liên quan đến người lao động
Bảo vệ quyền lợi của người lao động
Câu chuyện đôi vợ chồng trẻ ôm con nhỏ đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang khiến dư luận bất bình khi chủ sử dụng lao động quỵt tiền công mà người lao động tự do không có cách gì tự bảo vệ. Cùng đó, việc nhiều doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng đã trở thành một vấn nạn, cho thấy lỗ hổng chính sách trong việc bảo vệ người lao động.
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Tư vấn pháp lý cho người lao động
Người lao động khi tham gia vào tổ chức Công đoàn sẽ được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng khi bị xâm phạm. Bên cạnh đó, Công đoàn còn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí để quyền lợi người lao động được đảm bảo một cách tốt nhất.
Hà Nội triển khai ứng dụng “Công dân Thủ đô Số” - iHaNoi cho cán bộ, công chức, người lao động
Hà Nội giao Công an Thành phố phối hợp các đơn vị chức năng, các quận, huyện, thị xã và xã, phường thị trấn, Tổ chuyển đổi số cộng đồng cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên nền tảng ứng dụng iHaNoi.
Người lao động nạp nhanh năng lượng trên hành trình trở thành phiên bản Number 1
Dù đam mê và đặt mục tiêu rõ ràng trong công việc, nhưng không ít người lao động vẫn thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, đuối sức vào những giai đoạn cao điểm. Làm thế nào để năng lượng không bị thiếu hụt trên lộ trình phát triển nghề nghiệp là điều nhiều người lao động quan tâm.
9 nhóm đối tượng áp dụng mức lương cơ sở mới
Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập vừa được Bộ Nội vụ ban hành.
Cán bộ công chức, viên chức, người lao động sẽ được nhận lương mới ngay từ tháng 7
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, và người hưởng lương hưu sẽ được nhận lương mới ngay từ 1/7/2024.
Tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” trên phạm vi toàn quốc
Thông tin từ Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Công đoàn sẽ tiếp tục triển khai tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" năm 2024 với mục đích tạo cao điểm truyền thông chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), từ đó thu hút, tập hợp và phát triển đoàn viên, gắn kết chặt chẽ đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn.
Doanh nghiệp phải bồi thường nếu không tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động
Vấn đề chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động. Do vậy Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung quy định xử lý tình trạng này.
Tăng lương, người lao động có đủ sống?
Từ ngày 1/7, Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu vùng của người lao động trong khu vực doanh nghiệp tăng bình quân là 6%. Mức cao nhất gần 5 triệu đồng/tháng.
Làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Ngày 1/7, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 – 2/7/2024) và biểu dương cán bộ Công đoàn tiêu biểu.
Đôi vợ chồng đạt danh hiệu Người lao động BSR tiêu biểu: Hạnh phúc gia đình là “gốc rễ” để cống hiến cho công việc
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa tổ chức khen tặng Danh hiệu Người lao động BSR tiêu biểu năm 2024 cho 30 người lao động (NLĐ). Trong số đó có cặp vợ chồng anh Trần Quang Lưu (nhân viên Ban Bảo dưỡng Sửa chữa) và chị Võ Thị Thạo (nhân viên Ban Quản lý Chất lượng).
Bí quyết giúp người lao động trẻ ngày càng trở nên đa năng hơn
Với mong muốn phát triển bản thân và tự chủ về kinh tế, nhiều người lao động trẻ ngày nay lựa chọn thử thách bản thân với nhiều công việc cùng lúc. Vậy đâu là bí quyết giúp họ luôn tràn đầy năng lượng để chinh phục mục tiêu này?
Kiểm toán nhà nước và hành trình gieo niềm tin trong lòng người lao động
Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã bền bỉ gieo niềm tin, khẳng định vị thế trong lòng người lao động của KTNN.
Vinh danh 67 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động
Tối 25/6, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024.
Lương mới và kỳ vọng của người lao động
Từ ngày 1/7/2024, chế độ lương mới sẽ có 3 nhóm đối tượng được đề xuất tăng, gồm lương công chức, lương hưu và lương tối thiểu vùng. Vấn đề này nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Kinh phí Công đoàn chăm lo trực tiếp cho người lao động
Từ nguồn kinh phí công đoàn, tổ chức công đoàn đã thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động (NLĐ) ốm đau, thai sản, hoạn nạn trong lúc khó khăn đột xuất.
Vinh danh 67 doanh nghiệp nỗ lực vì người lao động
Ngày 19/6, Báo Lao Động tổ chức họp báo công bố danh sách 67 doanh nghiệp được vinh danh tại Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2024.
Lương thấp, người lao động không mặn mà
Thị trường lao động dù đã có những khởi sắc nhất định nhưng vẫn tiềm ẩn những diễn biến trái chiều. Thực tế cho thấy dù nhu cầu tuyển dụng lao động rất cao nhưng số doanh nghiệp tuyển dụng được lao động lại không nhiều. Lý do chính là do mức lương thấp, người lao động không mặn mà.
Lừa đảo qua mạng: Giải pháp nào giúp người lao động tránh bị sập bẫy?
Không phải người lao động nào cũng có cơ hội tìm hiểu, tìm “đúng” và tìm “trúng” những nội dung giải đáp về các thắc mắc của bản thân để có thể tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động. Chính vì vậy, không ít người lao động đã mắc bẫy lừa trên mạng.
Bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp: Nguyện vọng của nhiều người lao động
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nếu người lao động (NLĐ) đóng đủ 144 tháng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mà không được hưởng trợ cấp thất nghiệp với những tháng đóng nhiều hơn sẽ khiến NLĐ có tâm lý không mặn mà quay lại quan hệ lao động chính thức.
Quảng Ninh: Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Trong Tháng Công nhân năm 2024 (từ 25/4 đến 31/5/2024), các cấp công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho người lao động.
Khánh Hòa: Đối thoại với đoàn viên, người lao động năm 2024
Ngày 30/5, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) chủ trì hội nghị đối thoại giữa chính quyền với đoàn viên, người lao động tại địa phương năm 2024.
Xem thêm