Thứ Năm, 21/8/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
người nộp thuế
Tin tức cập nhật liên quan đến người nộp thuế
Mở rộng khoản giảm trừ gia cảnh cần rõ ràng
Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới bổ sung giảm trừ chi phí y tế, giáo dục cho người nộp thuế và người phụ thuộc, đồng thời điều chỉnh giảm trừ gia cảnh. Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã chia sẻ với báo chí về nội dung này.
Kinh tế
Điều chỉnh giảm trừ gia cảnh: Đảm bảo mức sống tối thiểu cho người nộp thuế
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay đã không còn phù hợp với biến động kinh tế - xã hội, không theo kịp tốc độ trượt giá, khiến sức mua của người dân ngày càng suy giảm. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, học hành, y tế đều tăng mạnh, việc giữ nguyên mức giảm trừ cũ là bất hợp lý, tạo thêm gánh nặng thuế cho người lao động. Đây không chỉ là vấn đề về chính sách thuế, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về công bằng xã hội và đảm bảo mức sống tối thiểu cho người nộp thuế và gia đình.
Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng
Bộ Tài chính cho biết, qua lấy ý kiến đa số đồng tình với phương án 2. Trên cơ sở đó, Bộ đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ đối với người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng.
Mức giảm trừ gia cảnh chờ thay đổi
Trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án nâng mức giảm trừ, trong đó phương án ưu tiên là tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ năm 2026.
Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo tờ trình Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế có thể lên 13,3-15,5 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc 5,3-6,2 triệu đồng/tháng.
Hướng dẫn đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được quy định tại Nghị định 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
Sử dụng định danh cá nhân làm mã số thuế: Tiện lợi và an toàn
Từ ngày 1/7, số định danh cá nhân cấp theo Luật Căn cước sẽ sử dụng thay cho mã số thuế (MST) của cá nhân là người Việt Nam. Số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được sử dụng thay cho MST.
Thêm bước tiến chống gian lận thuế
Theo quy định, từ ngày 1/7 tất cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người làm công ăn lương, người phụ thuộc... sẽ dùng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST). Một người chỉ có một MST duy nhất, chính là số định danh cá nhân.
Từ 1/7, sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế
Lưu ý với người nộp thuế về thực hiện quy định sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế từ ngày 01/7/2025.
Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024
Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 chậm nhất là ngày 05/5/2025.
Từ 1/6, người có hành vi trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
Theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ, người nộp thuế có hành vi trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.
Từ 17h ngày 12/3 tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử
Cục Thuế thông báo tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 17h00 ngày 12/3 đến 8h00 ngày 17/3 để nâng cấp và chuyển đổi danh mục.
“Cơ quan thuế có quyền truy cập vào mọi tài khoản cá nhân” là không chính xác
Từ 1/4/2025, sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ khấu trừ, nộp thuế thay, kê khai số thuế khấu trừ thay cho hộ, cá nhân kinh doanh qua đó góp phần giảm chi phí toàn xã hội.
Cảnh báo hành vi mạo danh cơ quan Thuế để lừa đảo
Các cơ quan Thuế đưa ra cảnh báo về tình trạng giả danh công chức Thuế, cơ quan Thuế để thực hiện hành vi lừa đảo đối với người nộp thuế.
Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo người nộp thuế
Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua, đi cùng với việc đẩy mạnh công tác hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường giao dịch điện tử, cung cấp thông tin cho người nộp thuế (NNT), ngành Thuế cùng đã nhận được nhiều phản ánh về tình trạng các đối tượng lừa đảo đã sử dụng một số thủ đoạn công nghệ, kỹ thuật để mạo danh cán bộ thuế, cơ quan thuế, lừa đảo đánh cắp, chiếm đoạt thông tin, tài sản của NNT.
Cảnh báo người nộp thuế với các hình thức lừa đảo
Trước tình hình ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn công nghệ, kỹ thuật điện tử để mạo danh lừa đảo đánh cắp, chiếm đoạt thông tin, tài sản của người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2373/TCT-DNNCN chỉ đạo cơ quan thuế trên toàn quốc tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân và đưa ra những cảnh báo và khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa để người nộp thuế lưu ý và cảnh giác với các hình thức lừa đảo.
Chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế thực hiện giảm thuế VAT
Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn kịp thời thực hiện Nghị định số 72/2024/NĐ-CP quy định giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 của Quốc hội.
Nhiều ông lớn bất động sản nợ thuế hàng trăm tỷ đồng
Cục Thuế TP HCM vừa công khai danh sách 69 người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 3.926 tỷ đồng.
Sàn thương mại điện tử: Ai là người nộp thuế?
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, yêu cầu các sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ thuế từ thu nhập kinh doanh của người bán là cá nhân trên sàn chưa phù hợp với quy định pháp luật về Thuế Thu nhập cá nhân.
Từ 1/7/2022 người nộp thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử
Sáng 21/11, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử.
Người nộp thuế đổi từ CMND sang CCCD không thông báo với cơ quan thuế sẽ bị xử lý như thế nào?
Hiện nay, việc người lao động (NLĐ) thay đổi thông tin đăng kí thuế cá nhân về chuyển đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang thẻ căn cước công dân (CCCD) rất phổ biến. Tuy nhiên, nếu NLĐ tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký không thông báo với cơ quan thuế sẽ bị xử phạt theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5-12-2020 quy định mức phạt vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế.
Hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế
Năm 2021, ngành Thuế có nhiều nhiệm vụ nặng nề là tiếp tục nâng hạng chỉ số nộp thuế, cũng như hạn chế tối đa các cán bộ nhũng nhiễu làm phiền doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã có cuộc trao đổi với PV Đại Đoàn Kết.
Xem thêm