Thứ Tư, 2/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Nhà giáo
Tin tức cập nhật liên quan đến Nhà giáo
Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ mới
Chiều 25/3, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về dự thảo Luật Nhà giáo.
Quốc hội
100 năm ngày sinh GS.NGND Đinh Xuân Lâm: Tầm vóc một bậc sư biểu
Hàng trăm nhà khoa học đã có mặt trong buổi Triển lãm và Tọa đàm nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS.NGND Đinh Xuân Lâm do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp tổ chức tuần qua. Sự kiện một lần nữa cho thấy sáng rõ hơn chân dung một nhà khoa học lớn - một trong bốn nhà sử học được tôn vinh là "Tứ trụ huyền thoại" của nền sử học Việt Nam đương đại: “Lâm - Lê - Tấn - Vượng”.
Cần chính sách đặc thù cho giáo viên mầm non
Năm 2025, chương trình giáo dục mầm non mới được triển khai thí điểm tại 20 tỉnh, thành phố. Bài toán về đội ngũ giáo viên mầm non đảm bảo cả về số lượng, chất lượng đang đặt ra đối với ngành giáo dục cả nước.
Giao thẩm quyền tuyển dụng cho ngành giáo dục
Hiện dự thảo Luật Nhà giáo sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 9 chương, 46 điều, giảm 4 điều so với dự thảo trình tại Kỳ họp thứ 8. Trong đó, đề xuất giao thẩm quyền tuyển dụng cho ngành giáo dục tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý.
Lời cảm ơn
Gia đình nhà giáo Lê Thị Chuân xin trân trọng cảm ơn.
Vị thế nhà giáo
Sau gần 20 năm ấp ủ và một quãng thời gian chuẩn bị, năm 2024, dự thảo Luật Nhà giáo trình lần đầu tiên được trình tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Trong phiên thảo luận tại tổ Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “Phải làm sao để Luật Nhà giáo ra đời sẽ được các thầy cô chào đón. Phải làm sao để người thầy đón nhận Luật Nhà giáo thực sự phấn khởi, thực sự là tôn vinh, thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho người thầy”.
Khi giáo viên được thưởng Tết
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần. Việc giáo viên nhiều nơi lần đầu được nhận thưởng Tết theo Nghị định 73 của Chính phủ đã trở thành câu chuyện thời sự những ngày vừa qua. Đây được coi là bước khởi đầu quan trọng trong việc cải thiện chế độ đãi ngộ dành cho nhà giáo.
Nghệ sĩ, Nhà giáo Nhân dân Thái Thị Liên: Mẹ của những nghệ sĩ lớn, Thầy của những người thầy
Tối 28/12/2024, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt “Tiếng đàn còn mãi ngân vang” để tưởng niệm Nghệ sĩ, Nhà giáo Nhân dân Thái Thị Liên, một trong 7 thành viên tham gia thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), người thầy đứng đầu ngành Piano đầu tiên và lâu nhất của nhà trường.
Một học viện có thêm 7 nhà giáo đạt chức danh Phó Giáo sư năm 2024
Năm 2024, Học viện Ngân hàng có 7 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư, nâng tổng số Giáo sư, Phó Giáo sư của học viện lên 30 người.
Tăng lương để cải thiện đời sống đội ngũ nhà giáo
Lương và phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo là câu chuyện đã được bàn lâu nay, đã được đưa vào Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI nhưng vẫn chưa thể đi vào thực tế đời sống. Làm sao để thu hút người giỏi vào sư phạm và nhà giáo thực sự sống được bằng nghề vẫn là nỗi trăn trở chưa có lời giải.
Xây dựng chính sách thu hút nhà giáo từ kinh nghiệm quốc tế
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia Khung chính sách và pháp lý đối với nhà giáo trong bối cảnh toàn cầu hoá – Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất đối với Việt Nam.
Cách nào giảm áp lực cho giáo viên?
Giáo viên (GV) đang phải đối mặt nhiều loại áp lực, bị quá tải trong công việc nhưng thầy cô vẫn tiếp tục theo đuổi nghề vì lòng yêu nghề, yêu trò. Cần xây dựng các giải pháp nhằm tăng động lực, giảm áp lực cho đội ngũ nhà giáo đang là yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay.
Không cấm dạy thêm nhưng cần quản lý minh bạch
Vấn đề dạy thêm, học thêm tiếp tục gây chú ý khi mới đây Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) giải trình một số vấn đề tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự Luật Nhà giáo có nêu chủ trương không cấm việc dạy thêm.
Quốc hội thảo luận Luật Nhà giáo: Nóng với lương giáo viên
Ngày 20/11, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà giáo. Trước khi thảo luận, Quốc hội đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà giáo lão thành, các vị đại biểu Quốc hội đã và đang làm việc trong ngành giáo dục cùng gần 1,6 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền của Tổ quốc.
Bảo tàng tư nhân của một nhà giáo được xác lập kỷ lục Việt Nam
Bảo tàng Hoa Cương ở xã Bình An, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) của nhà giáo Nguyễn Quang Cương được chứng nhận xác lập kỷ lục của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.
Bản Pe và CHIN-SU kỷ niệm ngày nhà giáo theo cách đặc biệt
Ngày 20/11/2024, trong khuôn khổ chuỗi dự án vì cộng đồng “Một Triệu Bữa Cơm Có Thịt”, tại trường Tiểu học Tân Tiến, Bản Pe, Lạng Sơn, CHIN-SU đã phối hợp cùng Quỹ Trò nghèo Vùng cao và các nghệ nhân đầu bếp chuyên nghiệp mang đến “chảo cơm có thịt khổng lồ”. Đây là một hoạt động đặc sắc, ý nghĩa tiếp sức học trò và tiếp lửa thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
ĐBQH đề nghị cần có quy định bảo vệ nhà giáo
Ngày 20/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nhà giáo.
Nhộn nhịp thị trường ngày Nhà giáo Việt Nam
Nhằm thu hút lượng lớn khách hàng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, thị trường quà tặng năm nay tăng sức cạnh tranh cao bằng hàng loạt chương trình khuyến mãi.
Lương của nhà giáo phải cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp
Ngày 20/11, Quốc hội cho thảo luận tại hội trường về dự án Luật Nhà giáo. Đã có tới 65 ĐBQH đăng ký phát biểu về dự án Luật trên.
Quốc hội tri ân, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà giáo trên mọi miền Tổ quốc
Ngày 20/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà giáo. Trước khi thảo luận, Quốc hội đã tri ân tới đội ngũ giáo viên trên cả nước.
Giữ chuẩn mực người thầy
Một khảo sát mới đây cho biết, hơn 70% trong số hơn 12.000 giáo viên nói áp lực lớn nhất từ phụ huynh, gần một nửa từng có ý định bỏ nghề vì cho rằng bị bạo lực tinh thần.
Chuyện về một giáo viên vùng biển giàu lòng nhân ái
Thầy Nguyễn Chí Dũng – Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong là người luôn năng nổ, nhiệt tình trong công việc, hết lòng với học sinh thân yêu. Thầy cũng là giáo viên giữ kỷ lục trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu về số lần hiến máu tình nguyện.
Xem thêm