Chủ Nhật, 6/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
pham gia
Tin tức cập nhật liên quan đến pham gia
Sản phẩm OCOP cần được nhìn nhận như một thương hiệu quốc gia
Sáng 4/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp cho ý kiến đối với đề xuất sửa đổi Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Kinh tế
Thực phẩm, thuốc giả: Từ hồi chuông cảnh tỉnh đến cuộc tổng phản công
Thời gian qua, hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm chức năng, thuốc giả được phát hiện tại nhiều địa phương. Trước thực trạng nói trên, các cơ quan chức năng phải chuyển từ bị động sang chủ động. Chiến dịch cao điểm được phát động trên toàn quốc, với thông điệp mạnh mẽ từ Tổng Bí thư Tô Lâm và chỉ đạo rõ ràng từ Chính phủ.
Cảnh bắt giữ giám đốc công ty sản xuất hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm giả ở Phú Thọ
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2019, Đường Văn Thiết thành lập doanh nghiệp, đầu tư xây dựng nhà xưởng, thuê công nhân để sản xuất mỹ phẩm bán ra thị trường.
Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty Athena Việt Nam
Ngày 2/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác trinh sát nắm tình hình, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Athena Việt Nam (lô 18 – 20, khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) do Đường Văn Thiết làm Giám đốc có hành vi sản xuất mỹ phẩm giả.
Bất an với thực phẩm giả
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ dầu ăn giả với quy mô đặc biệt lớn lên tới hàng chục nghìn tấn, doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Đây không phải là trường hợp đầu tiên “đầu độc” người tiêu dùng bằng thực phẩm giả. Trước đó Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã phát hiện Công ty NHH Famimoto Việt Nam sản xuất mì chính, dầu ăn giả đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhiều người cảm thấy lo lắng với vấn nạn thực phẩm giả tràn lan, đồng thời đặt câu hỏi: Ai, cơ quan nào sẽ phải chịu trách nhiệm?
Xóa sổ 'ma trận' hàng lậu, hàng giả: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ
Hàng lậu, hàng giả, thực phẩm giả, thực phẩm bẩn đang bị cơ quan chức năng truy quét trên phạm vi toàn quốc. Cuộc chiến không vùng cấm, không ngoại lệ đã thực sự bắt đầu, vì sức khỏe cộng đồng, vì sự trong sạch của thị trường.
Ráo riết quản lý mỹ phẩm tự chế
Từ “kem trộn trắng da cấp tốc” đến “serum trị mụn tự pha”, những sản phẩm mỹ phẩm tự chế (handmade, homemade) đang len lỏi khắp Facebook, TikTok Shop và các sàn thương mại điện tử. Nhờ các video “before-after” thần tốc, những hũ kem trộn đựng trong lọ nhựa giá rẻ vẫn có thể bán tới hàng chục nghìn đơn mỗi tháng.
Hiểm họa từ mỹ phẩm giả, mỹ phẩm lậu tràn lan
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện các lô hàng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được tuồn ra thị trường với vỏ bọc “hàng hiệu xách tay”, “hàng chính hãng giá rẻ”.
Hiểm họa từ ma trận hàng giả: Bài 2: Vấn nạn hàng giả và hệ lụy kép
Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, hàng giả không chỉ tràn lan ở các chợ truyền thống hay trung tâm thương mại, mà len lỏi lên cả các sàn thương mại điện tử. Hệ lụy là thị trường bị méo mó, nhà sản xuất chân chính bị đẩy lùi, người tiêu dùng mất niềm tin khiến nền kinh tế khó ổn định và phát triển bền vững.
Nhức nhối thực phẩm chức năng giả
Thực phẩm chức năng ra đời với mục đích nâng cao sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng và phòng ngừa bệnh tật cho người sử dụng. Thế nhưng, hiện nay không ít sản phẩm được quảng cáo là "thuốc bổ" này lại đang âm thầm gieo rắc hiểm họa.
Quảng Ngãi: Thành lập tổ công tác ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả
Tỉnh Quảng Ngãi thành lập tổ công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh này.
Hình ảnh 2 cơ sở dùng hóa chất độc hại sản xuất gần 350 tấn giá đỗ
Công an tỉnh Lào Cai xác định cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Lưu Văn Vẽ hoạt động từ tháng 5/2024 đến ngày 23/5/2025 đã sản xuất và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 180 tấn; Cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Tạ Văn Hải cũng đã bán ra thị trường gần 168 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại mỗi năm.
Xử lý nghiêm việc dùng chất tăng trưởng hoa quả
Trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ mở đợt cao điểm xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, độc hại, không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về kỹ thuật, quy trình tiền kiểm, hậu kiểm và cấp phép hàng hóa.
Vì sao sản xuất, buôn bán hàng giả vẫn diễn biến phức tạp?
Hàng loạt vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh… liên tiếp được phát hiện trong thời gian gần đây khiến dư luận hoang mang. Vậy, nguyên nhân vì đâu tình trạng thực phẩm giả, thuốc giả diễn biến phức tạp?
Phát hiện nhiều đối tượng, cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả
Thời gian gần đây, tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển mỹ phẩm giả vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng…
TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, xử phạt hàng gian, hàng giả trên thị trường
Ngoài phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thuốc giả mới đây, Cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh cũng phát hiện, xử phạt hành chính, cũng như tiêu hủy hàng vạn sản phẩm hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại từ đầu năm đến nay.
Hành động quyết liệt ngăn thực phẩm giả hoành hành
Thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng đang len lỏi vào bữa ăn hằng ngày của người dân, không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội, bóp méo thị trường và làm khó công tác quản lý.
Bắc Giang: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả
Sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả thu lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng, đối tượng Nguyễn Văn Khánh bị khởi tố về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Triển khai đợt tấn công cao điểm kiểm tra thuốc và thực phẩm giả
Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Bắc Giang: Triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn
Từ cuối năm 2024 đến nay, đối tượng Nguyễn Văn Khánh đã bán trót lọt trên 100.000 đơn hàng mỹ phẩm giả cho khách hàng trong cả nước với doanh thu trên 6 tỷ đồng.
Quản lý thực phẩm chức năng: Thanh tra, kiểm tra phải tiến hành thường xuyên
Tình trạng thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang là vấn nạn nhức nhối. Trao đổi với báo chí sáng 8/5, bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác.
Ngăn chặn thuốc và thực phẩm giả: Tăng kiểm tra đột xuất, tăng chế tài xử phạt
Trước vấn nạn sửa giả, thực phẩm giả, thuốc giả “bủa vây” người tiêu dùng, Bộ Y tế yêu cầu siết chặt việc đăng ký, tự công bố sản phẩm thực phẩm chức năng, đồng thời tăng cường hậu kiểm và nâng mức xử phạt để răn đe vi phạm.
Xem thêm