Thứ Tư, 8/5/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
sách giáo khoa
Tin tức cập nhật liên quan đến sách giáo khoa
Giảm giá sách giáo khoa: Người học được lợi
Thông tin sách giáo khoa (SGK) của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam sẽ giảm từ 9,6% đến 11,2% cho mỗi bộ sách từ năm học 2024 - 2025 được nhiều người quan tâm.
Giáo dục
Năm học mới, giảm nỗi lo giá sách giáo khoa
Thông tin các nhà xuất bản đồng loạt giảm giá sách giáo khoa (SGK) trước thềm năm học 2024-2025 đang nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội, nhất là các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi đi học.
Giảm giá sách giáo khoa năm học 2024-2025
Ngày 5/4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin, năm học 2024-2025, đơn vị thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 và 11.
Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2024: Ngữ liệu đề thi Ngữ Văn không nằm trong sách giáo khoa
Ngày 22/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố 15 đề thi tham khảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 làm cơ sở cho các nhà trường và học sinh ôn tập. Chỉ có duy nhất môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.
Giáo viên được chủ động lựa chọn sách giáo khoa lớp 9
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 9, biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho hàng ngàn giáo viên toàn thành phố.
Trao quyền chọn sách giáo khoa về trường
Từ ngày 12/2/2024, Thông tư về lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong các trường phổ thông của Bộ GDĐT sẽ chính thức có hiệu lực. Mỗi trường sẽ thành lập riêng Hội đồng lựa chọn SGK thay vì chỉ được góp ý kiến như 3 năm qua.
Nhà trường được trao quyền lựa chọn sách giáo khoa
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2024, Thông tư 27 quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông đã trao quyền này cho các nhà trường.
Công ty In sách giáo khoa Hòa Phát bị xử phạt 255 triệu đồng
UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát tổng số tiền 255 triệu đồng do những vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Đề xuất phương án biên soạn một bộ sách giáo khoa của Nhà nước
Trước những bất cập từ nội dung, cung ứng tới giá sách giáo khoa của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ GDĐT cần biên soạn một bộ sách giáo khoa của Nhà nước.
Chuẩn bị chọn sách giáo khoa lớp 5
41 sách giáo khoa (SGK) của các môn học, hoạt động giáo dục dành cho học sinh lớp 5 sẽ được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học tới. Đây là các SGK mới được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Thêm một bộ sách giáo khoa: Chưa thích hợp?
Bên cạnh 3 bộ sách giáo khoa xã hội hóa hiện nay, nhiều ý kiến băn khoăn có nên thêm một bộ sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn hay không.
Lựa chọn sách giáo khoa: Giám sát thế nào để minh bạch, khách quan?
Trao quyền chọn sách giáo khoa (SGK) cho nhà trường làm sao để đảm bảo khách quan, minh bạch là vấn đề nhiều người quan tâm.
Tránh thương mại hóa việc chọn sách giáo khoa
Từ khi thực hiện một chương trình, nhiều bộ sách đến nay, việc chọn sách giáo khoa (SGK) luôn là vấn đề gây nhiều lo ngại. Thương mại hóa trong chuyện lựa chọn SGK là điều cần tránh.
Tự chọn sách giáo khoa
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, để lấy ý kiến góp ý của dư luận, đến hết ngày 20/12/2023. Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo Thông tư là Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông do hiệu trưởng thành lập thay vì do UBND tỉnh, thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập theo quy định hiện hành.
Cảnh giác với sách giáo khoa 'mạng'
Thời gian qua trên mạng xã hội xôn xao về một số ngữ liệu không phù hợp để dạy học sinh được cho là xuất hiện trong sách giáo khoa Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Một hay nhiều bộ sách giáo khoa?
Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa là chủ trương đúng đắn tuy nhiên làm sao để việc lựa chọn sách công khai, minh bạch vẫn còn nhiều băn khoăn.
Sách giáo khoa qua nhiều vòng thẩm định vẫn có 'sạn'
“Sạn” trong sách giáo khoa (SGK) được nói tới nhiều trong 3 năm qua kể từ khi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai.
‘Sạn’ trong sách giáo khoa: Qua nhiều vòng thẩm định, vẫn gây tranh cãi
“Sạn” trong sách giáo khoa được nhắc tới nhiều trong 3 năm qua kể từ khi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai.
Trường phổ thông có thể được tự chọn sách giáo khoa
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong các trường phổ thông.
Bộ GDĐT xử lý thế nào trước hàng loạt thông tin sai lệch về sách giáo khoa?
Bộ GDĐT vừa có công văn gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đề nghị hỗ trợ xác minh, kiểm tra nguồn gốc các tin sai lệch về sách giáo khoa.
Hàng loạt tin giả xuyên tạc về ngữ liệu trong sách giáo khoa
Bộ GDĐT khẳng định một số ngữ liệu đang lan truyền trên mạng xã hội không có trong sách giáo khoa hiện hành.
Biên soạn, thẩm định, phát hành sách giáo khoa: Còn nhiều hạn chế
Theo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thẩm định, tiếp thu chỉnh sửa một số sách giáo khoa (SGK) chưa chặt chẽ, còn nhiều lỗi, nội dung thiếu chính xác, văn phong chưa chuẩn mực. Những sai sót về nội dung đã được phát hiện ở 18 cuốn SGK.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO