Thứ Tư, 25/6/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
trí thức yêu nước
Tin tức cập nhật liên quan đến trí thức yêu nước
Luật sư Phan Anh - Tấm gương trí thức yêu nước và di sản được tiếp nối
Năm 2025 kỷ niệm 35 năm ngày mất của Luật sư Phan Anh – một nhân cách lớn, một trí thức tiêu biểu, nhà hoạt động chính trị tận tụy với dân tộc trong suốt thế kỷ XX đầy biến động. Ông không chỉ là một vị Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Quốc phòng Việt Nam, mà còn là một nhà giáo, nhà tư tưởng sâu sắc, và là người đặt nền móng cho các hoạt động luật pháp và phát triển xã hội mang tính bền vững.
Tinh hoa Việt
Cố Chủ tịch, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ: Nhà trí thức yêu nước vĩ đại
Sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đánh giá: “Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là một nhà trí thức yêu nước vĩ đại, đã hy sinh gần cả cuộc đời để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam ta đời đời sẽ nhớ mãi đến người con Việt Nam anh hùng ấy”. Năm 1962, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ trở thành Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc.
Tìm đọc Tinh hoa Việt số 241, phát hành từ ngày 10/4/2025
Mời quý độc giả tìm đọc ấn phẩm Tinh hoa Việt (báo Đại Đoàn kết) số 241, phát hành trên toàn quốc từ ngày 10/4/2025.
Dược sĩ Hồ Thu - người trí thức yêu nước và cách mạng
Dược sĩ Hồ Thu sinh ngày 15-2-1910 tại Phan Rang, Ninh Thuận trong một gia đình giàu có. Tốt nghiệp ngành Dược trường đại học Y khoa Hà Nội, ông về mở nhà thuốc tại thị xã Bến Tre. Là trí thức có tinh thần dân tộc, ông nhạy cảm trước thời cuộc, trước những bất công xã hội, trước sự phân biệt đối xử giữa người Pháp thực dân và người “annammít” bản xứ hồi đó. Tinh thần phản kháng sớm trỗi dậy trong ông.
Nhà trí thức yêu nước và cách mạng
GS Tôn Thất Dương Kỵ sinh ngày 19/1/1914, trong một gia đình dòng dõi hoàng tộc. Thân sinh của giáo sư qua đời lúc giáo sư mới 9 tuổi. Do kiên trì và chịu học, mà tự học là chính: học trong sách vở, học qua cuộc đời, GS sớm trở thành một học giả uyên thâm cả Tây học lẫn Nho học.
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ: Nhà trí thức yêu nước vĩ đại
Luật sư – Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, bí danh là Ba Nghĩa, sinh ngày 10/7/1910 trong một gia đình công chức trung lưu tại làng Long Phú, tổng Long Hưng Hạ quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An).
Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ một trí thức yêu nước và cách mạng
Nhiều người, nhất là anh chị em trí thức ở độ tuổi “xưa nay hiếm” như tôi chắc còn nhớ một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân ta vào giữa những năm 60 của thế kỷ XX: Đó là vào tháng 3-1965, báo chí miền Bắc cũng như nước ngoài đã dành cả tháng trời đưa tin, bình luận, lên án; sinh viên, trí thức ở Hà Nội liên tục xuống đường phản đối việc chính quyền Sài Gòn giao cho tên Nguyễn Chánh Thi, tướng chỉ huy vùng I chiến thuật tổ chức “đầy” ba thành viên cao cấp của phong trà
Luật sư Trịnh Đình Thảo: Một trí thức yêu nước tiêu biểu
Trịnh Đình Thảo sinh ngày 20-7-1901 tại Chính Kinh, Nhân Mục nay là phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Thuở nhỏ ông học tiểu học, rồi trung học tại Hà Nội và đỗ tú tài theo hệ thống giáo dục của Pháp. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ông sang Pháp học tiếp để nâng cao trình độ học vấn. Ông theo học các ngành luật, văn chương, kinh tế thương mại và đỗ tiến sĩ luật khoa, trở thành thành viên Luật sư đoàn Tòa thượng thẩm Marseille lúc ông vừa tròn 28 tuổi.
Xem thêm