Chủ Nhật, 24/8/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
virus
Tin tức cập nhật liên quan đến virus
Chikungunya và sốt xuất huyết: Hai mối đe dọa cùng chung nguồn lây
Trong khi sốt xuất huyết (SXH) đang bước vào giai đoạn cao điểm với hàng chục nghìn ca mắc trên cả nước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên tục cảnh báo về sự lan rộng nhanh chóng của dịch Chikungunya tại nhiều quốc gia châu Á. Cả hai bệnh tuy khác nhau về tác nhân gây bệnh nhưng đều truyền qua muỗi vằn Aedes, đặt ra nguy cơ “dịch chồng dịch” và yêu cầu Việt Nam phải triển khai giải pháp phòng chống đồng bộ, bền vững ngay từ bây giờ.
Sức khỏe
Chủ động ứng phó trước dịch bệnh Chikungunya
Trước diễn biến phức tạp của bệnh Chikungunya trên thế giới, với nhiều ổ dịch lớn tại Ấn Độ Dương và số ca gia tăng ở một số quốc gia châu Á, Việt Nam đang triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, từ cửa khẩu đến cộng đồng. Ngành y tế đặt mục tiêu phát hiện sớm, xử lý kịp thời để ngăn chặn nguy cơ virus xâm nhập và lây lan.
Dịch virus Chikungunya lan rộng tại nhiều quốc gia: Hơn 240.000 ca mắc, 90 người tử vong
Từ đầu năm 2025, dịch virus Chikungunya đã bùng phát nghiêm trọng tại ít nhất 16 quốc gia, khiến hơn 240.000 người mắc bệnh và ghi nhận ít nhất 90 ca tử vong – theo thống kê mới nhất của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC).
Thủy đậu không chỉ là căn bệnh “vặt” của trẻ em
Từng được coi là bệnh lành tính ở trẻ nhỏ, thế nhưng, trong nhiều năm qua, trên phạm vi cả nước đã ghi nhận nhiều ca nặng mắc thủy đậu ở người trưởng thành, với không ít biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, suy gan – thậm chí tử vong. Trong khi đó, việc chủ quan không tiêm vaccine hoặc nhầm lẫn miễn dịch khiến nhiều người vô tình đứng trước nguy cơ mà không hay biết.
Cảnh giác với biến chứng bội nhiễm sau thủy đậu
Thủy đậu thường được xem là bệnh truyền nhiễm lành tính ở trẻ em, nhưng trên thực tế, người lớn cũng có nguy cơ cao mắc bệnh nếu chưa từng nhiễm virus hoặc chưa được tiêm vaccine. Nguy hiểm hơn, nếu xử lý không đúng cách, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, trong đó phổ biến và đáng ngại nhất là bội nhiễm.
Phát hiện mới về virus bạch cầu và tiềm năng điều trị HIV
Trong thử nghiệm, khi đoạn "ức chế" của virus bạch cầu HTLV-1 bị loại bỏ hoặc đột biến, virus này hoạt động mạnh hơn và dễ bị hệ miễn dịch tiêu diệt.
Thanh Hóa: Chặn đứng 1,6 tấn thịt lợn bẩn chuẩn bị tuồn ra thị trường
Công an Thanh Hóa vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn 1,6 tấn thịt lợn bẩn tuồn ra thị trường, đồng thời tạm giữ 4 người liên quan.
Liệt mặt do zona: Biến chứng không thể xem nhẹ
Zona thần kinh là bệnh lý do virus Varicella Zoster (VZV) gây ra, thường gặp ở người có hệ miễn dịch suy yếu. Sau khi mắc thủy đậu, virus không bị tiêu diệt hoàn toàn mà “ngủ yên” trong các hạch thần kinh. Khi cơ thể suy giảm đề kháng do tuổi cao, stress, bệnh mạn tính hoặc dùng thuốc ức chế miễn dịch – virus có thể tái hoạt động, gây tổn thương da và dây thần kinh. Một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất là liệt dây thần kinh mặt ngoại biên.
Đừng coi thường bệnh dại
Không phải bệnh hiếm, nhưng dại vẫn cướp đi sinh mạng của hàng chục người mỗi năm tại Việt Nam. Tất cả các trường hợp tử vong đều có điểm chung: không tiêm vaccine sau khi bị cắn. Chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể trở thành lời cảnh báo cho cả cộng đồng.
Những hiểu lầm tai hại về bệnh dại
Dù bệnh dại đã được biết đến từ hàng thế kỷ nay và có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine, nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều quan niệm sai lầm đang âm thầm khiến người dân bỏ lỡ “thời gian vàng” để cứu sống bản thân.
Liệt mặt do zona: Hiểm họa có thể phòng ngừa
Zona là bệnh lý do virus Varicella Zoster gây ra, thường xuất hiện khi hệ miễn dịch suy giảm khiến virus ẩn náu trong các hạch thần kinh tái hoạt động. Ngoài các tổn thương da điển hình, bệnh có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng nếu virus tấn công vào dây thần kinh mặt, dẫn đến liệt mặt ngoại biên. Đây là một trong những hậu quả nặng nề nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện và điều trị kịp thời.
Dinh dưỡng hợp lý - yếu tố sống còn với người bệnh xơ gan
Xơ gan là hậu quả cuối cùng của quá trình tổn thương gan mạn tính kéo dài, với các nguyên nhân thường gặp như viêm gan virus B, C, lạm dụng rượu bia hoặc gan nhiễm mỡ liên quan đến béo phì. Khi đã tiến triển đến giai đoạn xơ hóa, gan gần như không còn khả năng tái tạo, và việc điều trị không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn cần có một chế độ dinh dưỡng phù hợp, khoa học, cá thể hóa cho từng người bệnh.
Báo động sốt xuất huyết ở trẻ em
Khu vực phía Nam đang bước vào cao điểm mùa mưa – thời điểm lý tưởng để muỗi vằn sinh sôi và lan truyền virus Dengue gây sốt xuất huyết.
Giúp con khỏe mạnh trong mùa hè oi bức
Mùa hè là thời điểm trẻ em dễ mắc các bệnh lý truyền nhiễm, tiêu hóa và hô hấp do thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn sinh sôi. Thực tế tại nhiều bệnh viện cho thấy, số ca trẻ nhập viện vì sốt virus, tay chân miệng, viêm họng, tiêu chảy... tăng cao trong các tháng hè.
Đề phòng nguy cơ bệnh dại bùng phát trong mùa hè
Sự gia tăng nhiệt độ trong mùa hè tạo điều kiện cho bệnh dại – một trong những bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao nhất tái bùng phát trong cộng đồng. Việc không tiêm phòng kịp thời sau khi bị động vật nghi dại cắn vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhiều ca tử vong thương tâm.
Khuyến cáo không tự ý sử dụng thuốc kháng virus để điều trị Covid-19
Chuyên gia y tế cảnh báo, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc kháng virus để điều trị Covid-19.
Gia tăng các sự cố an ninh mạng: Doanh nghiệp vẫn bị động
Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đi kèm với đó là các vụ tấn công an ninh mạng gia tăng. Tuy nhiên, phần lớn các tổ chức, doanh nghiệp Việt vẫn chưa có đủ năng lực để đối phó với các sự cố an ninh mạng.
Số ca mắc Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh tăng nhẹ
Ngày 15/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thành phố ghi nhận 40 ca mắc bệnh Covid-19, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, từ trung tuần tháng 4 đến nay và không có trường hợp cần hỗ trợ hô hấp.
TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1 trường hợp viêm não do virus cúm gia cầm
Chiều 18/4, đại diện Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở vừa có báo cáo nhanh cho Bộ Y tế trường hợp một bé gái sinh năm 2017, ở Tây Ninh, chẩn đoán viêm não do cúm gia cầm H5N1 đang được điều trị tích cực tại BV Nhi Đồng 1.
Đề phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) vào mùa
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị bệnh nhi 1 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do RSV.
WHO bác thông tin về virus lạ gây triệu chứng ho ra máu ở Nga
Đại diện WHO tại Moskva xác nhận rằng các trường hợp nghi nhiễm virus lạ gần đây ở Nga thực chất là nhiễm vi khuẩn mycoplasma pneumonia từng lưu hành ở nước này.
Nỗi lo sốt xuất huyết bùng phát
Mỗi năm, có hơn 100 triệu ca mắc sốt xuất huyết (SXH) và khoảng 20.000 – 25.000 ca tử vong, cùng nhiều đợt dịch lớn xảy ra ở các khu vực khác nhau trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.
Xem thêm