Xử lý triệt để các vi phạm gian lận thương mại và hàng giả

Thái Thuần 12/01/2019 07:00

Ngày 11/1, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó trưởng Ban thường trực, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Quyền Cục trưởng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Văn Trường cho biết, trong năm 2018, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp theo thời vụ, ở một số khu vực biên giới nhất là tại các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình.

Tình trạng gian lận thương mại thông qua hoạt động tạm nhập, tái xuất, xuất nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, gian lận về nguồn gốc hàng hóa… chưa được phát hiện, xử lý triệt để; các đối tượng buôn lậu, nhất là buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, gia cầm… ngày càng có phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm che dấu lực lượng chức năng.

Tình hình phối hợp giữa các lực lượng chức năng có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ; việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới chưa được thực hiện quyết liệt, triệt để. Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, kiểm tra, xử lý chống buôn lậu có địa bàn, đơn vị chưa quyết liệt.

Việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt, có địa bàn, có thời điểm chưa kịp thời; việc quản lý phương tiện giao thông nhất là các xe mang biển giả, xe hoán cải… quản lý hộ tịch, hộ khẩu nhất là tạm trú, tạm vắng khu vực biên giới chưa được thực hiện tốt…

Trước thực trạng đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Công Trưởng chỉ đạo, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng cần chủ động nhận diện mặt hàng, hành vi, đối tượng, địa bàn, thời điểm trọng điểm để đấu tranh có hiệu quả. Đồng thời, cần làm tốt việc xây dựng lực lượng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời tăng cường quân số cho các đơn vị hoạt động ở các địa bàn trọng điểm.

Đặc biệt, trên khu vực biên giới, các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng, Ban Chỉ đạo 389 các huyện... tăng cường tuần tra, chốt chặn, kiểm soát các đường mòn qua biên giới nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc xuất nhập cảnh trái phép. Cùng đó, chống các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu ngay từ biên giới.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2018, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiểm tra 6.344 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 4.435 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là gần 27,5 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý triệt để các vi phạm gian lận thương mại và hàng giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO