Ảo vọng thắng bạc

Tinh Anh 02/08/2021 10:30

Hiện, trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhan nhản những status, tin nhắn với nội dung: Chỉ cần đăng ký mua các con số do thành viên Hội đồng xổ số (HĐXS) “phím” cho là chắc chắn trúng lô đề, làm giàu trong phút chốc. Phàm là người tỉnh táo, ai cũng biết ngay đây là trò lừa đảo thô sơ nhất. Ấyvậy mà vẫn có khá nhiều người mắc hợm.

Chẳng ai giàu vì lô đề.

Theo lời quảng cáo của các status hay tin nhắn trên facebook, một số thành viên HĐXS có thể khống chế lồng quay, thích cho ra số nào cũng được. Vì thế, chỉ cần “thành tâm” bỏ tiền ra mua một số cố định rồi “thả” tiền vào con số đó cho các chủ lô đề, chắc chắn đến tối con số đó sẽ có mặt trên kết quả giải thưởng để người mua có thể trúng lô đề.

Hay một “chiêu” lừa khác, đó là sau khi quay số giải thưởng xong, một số thành viên HĐXS sẽ cho biết trước kết quả để ai có nhu cầu thì mua rồi “thả tiền” trước khi các chủ lô đề “khóa sổ”. Nói một cách dễ hiểu là trong khi HĐXS chưa công bố kết quả giải thưởng, các chủ lô đề vẫn còn nhận tiền đánh bạc, ai có nhu cầu có thể bỏ tiền “nhận” số.

Thực chất thì dù có là “đại la kim tiên” hay “thần thánh” phương nào cũng không thể khống chế được lồng quay số giải thưởng xố số kiến thiết để cho ra một con số định trước, nói gì đến người phàm. Bản chất của việc quay số mở thưởng là khách quan, công bằng, ai mua vé xổ số kiến thiết đều có cơ hội trúng thưởng như nhau. Nếu có thể cho ra các con số theo ý muốn, chẳng hóa ra giải thưởng xổ số kiến thiết là trò bạc bịp hay sao?

Hay như việc các status, tin nhắn quảng cáo sẽ “cho” số những ai có nhu cầu trước giờ công bố để “tranh thủ” đánh lô đề trước khi các trùm cờ bạc “đóng cửa” cũng hoàn toàn là gian dối, lừa đảo. Các ông chủ lô đề đều là những gã “quái thủ”, đâu phải là những tên ngốc để người thường có thể dễ dàng qua mặt?

Thế mà vẫn có nhiều người tin vào những trò bịp bợm rất thô sơ ấy. Không ít người đã chấp nhận bỏ hàng triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng để “nhận” số theo tháng hoặc theo ngày của “HĐXS” với hy vọng hão huyền là đánh lô đề sẽ trúng. Họ tính toán: Mất ít tiền mà có thể “đại thắng” khi chơi lô đề, vậy thì lãi to chứ có lỗ đâu mà sợ.

Xin thưa, đó chỉ là cách nghĩ thiển cận của những con bạc. Nếu có thể dễ dàng biết trước con số để rồi có thể “khuân” tiền của chủ lô đề về nhà, thì có lý nào các “thành viên HĐXS” lại không tự mình “ra tay”, mà phải “cho” người khác không hề thân thích, lại chỉ kiếm được một chút lợi nhỏ?

Ví dụ, tôi là thành viên HĐXS kiến thiết. Nếu có thể biết trước tối nay sẽ có con số nào trên bảng giải thưởng, lẽ nào tôi không tự bỏ tiền ra chơi lô đề để “ăn” gấp 70 lần, cần gì phải “phím” cho người khác để nhận vài “đồng lẻ”? Bỏ ra một triệu đến tối nhận về những 70 triệu có hơn là “cho” người khác để rồi chỉ nhận một vài triệu đồng hay không?

Một logic đơn giản như vậy nhưng nhiều người lại không nhìn ra, vẫn lao vào cái bẫy lừa đảo mà đối tượng xấu đã giăng sẵn. Thực ra, nói họ dại cũng chưa hẳn đã đúng. Cũng có thể họ không hẳn đã tin những lời quảng cáo mời chào trên là đúng, nhưng vì máu cờ bạc nên vẫn muốn nuôi hy vọng.

Với những con bạc dù không bị lừa đảo mời chào về những con số trúng lô đề 100%, thì họ vẫn cứ “vác” tiền của bố mẹ, vợ/chồng, con cái, người thân, thậm chí là rút két của cơ quan, đơn vị để đi chơi bạc. Trong thâm tâm họ luôn hy vọng mình là kẻ may mắn, có thể “đổi đời” mau chóng. Song, đó chỉ là ảo vọng cờ bạc của những con thiêu thân mà thôi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ảo vọng thắng bạc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO