BẢN TIN MẶT TRẬN: Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân

ĐẠI ĐOÀN KẾT 29/10/2020 08:00

Ngày 28/10, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là Hội nghị thứ 2 trong chuỗi 4 Hội nghị lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đại biểu tham dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng sự tham gia của các vị trong Ban Chủ nhiệm và thành viên của 7 Hội đồng tư vấn.(Xem chi tiết)

Báo cáo của Đảng nhưng phải được sự đồng thuận của nhân dân. Tinh thần trên được bà Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, nhấn mạnh tại Hội nghị lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức sáng nay 28/10. (Xem chi tiết)

Kinh tế đi trước nhưng không có nghĩa là 'quên' văn hóa. Cho rằng kinh tế đi trước nhưng không có nghĩa là “quên” đi văn hóa, TS Nguyễn Viết Chức đặt vấn đề, văn hóa đang mất cân bằng với kinh tế, chính trị. Sự mất cân bằng ấy đã sinh ra hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sự trong sạch và vững mạnh của Đảng, phân tâm, suy giảm khối đại đoàn kết toàn dân. (Xem chi tiết)

Phát huy vai trò Hội Cựu chiến binh. Ngày 27/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ, hội viên góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Xem chi tiết)

Dựa vào dân để xây dựng Đảng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng và sự giám sát của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể trong việc giám sát việc giới thiệu, quy hoạch cán bộ là rất quan trọng. Qua đó nâng cao trách nhiệm trong việc giới thiệu người trong công tác cán bộ của Đảng.(Xem chi tiết)

Chuẩn bị hội nghị kiều bào. Chiều 27/10, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông tin các nội dung chính tại Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam”. Sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 29 đến 31/10 tại TP HCM. (Xem chi tiết)

Thêm nhiều nguồn lực, hiện vật gửi đến bà con nơi tâm bão. Chiều 28/10, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến UBTƯ MTTQ Việt Nam ủng hộ tiền, hiện vật với mong muốn góp thêm nguồn lực, cùng người dân miền Trung vượt qua mưa bão. (Xem chi tiết)

Bà con kiều bào hướng về miền Trung ruột thịt. Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra cho đồng bào miền Trung, những ngày qua, bà con kiều bào ta đang làm ăn, sinh sống tại nhiều quốc gia đã tổ chức quyên góp, mang tấm lòng của những người con xa quê cùng hướng về Tổ quốc, hướng về khúc ruột miền Trung.(Xem chi tiết)

Nam Định: MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung. Sáng 28/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do thiên tai của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết)

Bạn đọc trao 50 triệu đồng hỗ trợ 5 gia đình có người thân bị lũ cuốn trôi. Bạn đọc trao số tiền 50 triệu đồng nhờ báo Đại Đoàn Kết làm cầu nối hỗ trợ cho 5 gia đình có người thân bị lũ lụt cuốn trôi và tử vong ở các tỉnh miền Trung.(Xem chi tiết)

Cá chép giòn. Nhiều hộ nông dân đã phát triển đàn cá chép giòn, thu được nhiều lợi nhuận so với việc nuôi một số loại cá khác. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO