BẢN TIN MẶT TRẬN: Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội người mù Việt Nam

07/10/2020 06:00

“Giúp người mù hòa nhịp với sự phát triển chung của xã hội”, đó là mong muốn của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài khi phát biểu Đại hội Thi đua yêu nước Hội người mù Việt Nam lần thứ III, giai đoạn 2020-2025 diễn ra vào sáng 6/10, tại Hà Nội.

Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội trong giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Phạm Viết Thu cho biết, 5 năm qua, Hội đã phát triển thêm được 3 Tỉnh hội là Hà Giang, Đắk Nông, Bắc Kạn. Tổ chức Hội hiện nay đã có ở 56 Tỉnh, Thành hội, 425 Huyện hội, 519 Hội xã, phường 3.210 chi hội và 74.329 hội viên. (Xem chi tiết)

Đáp ứng yêu cầu đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Ngày 6/10, Ban đối ngoại Trung ương phối hợp với UBTƯ MTTQ Viêt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác đối ngoại nhân dân quý III năm 2020. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị. (Xem chi tiết)

Bắc Giang: Triển khai Tháng cao điểm vì người nghèo. Chiều ngày 6/10, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Giang tổ chức họp triển khai Kế hoạch thực hiện Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2020; Chương trình An sinh xã hội năm 2021. (Xem chi tiết)

Chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” năm 2020. Chiều 6/10, UBMTTQ Việt Nam TP HCM - Ban vận động, tiếp nhận và quản lý Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố phối hợp với Trung tâm báo chí Thành phố và Đài Truyền hình Thành phố tổ chức họp báo công bố Chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 20 - năm 2020. (Xem chi tiết)

Xây dựng cộng đồng tiêu dùng nông nghiệp sạch. Lễ phát động phong trào xây dựng công đồng tiêu dùng Nông nghiệp sạch nhằm mục đích lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng tiêu dùng thông thái, có sự hiểu biết về sản phẩm. (Xem chi tiết)

Bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực. Những ngày này, bà con nhân dân xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) cùng nhau tham gia phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Trong đó, Ban Công tác Mặt trận là lực lượng nòng cốt có nhiệm vụ hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy trình, phát huy tốt vai trò của tổ tự quản, chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa để góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. (Xem chi tiết)

Lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước. Đã 74 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua yêu nước (ngày 11/6/1946), nhân dân ta, với tinh thần “ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” đất nước đã vượt qua nhiều gian nan thử thách, vững bước tiến về phía trước. Trong thành tựu chung ấy, có sự đóng góp lớn lao của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sứ mệnh thiêng liêng đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. (Xem chi tiết)

Theo BĐT
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội người mù Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO