Báo Đại Đoàn Kết luôn là cơ quan chủ lực của Mặt trận

Hải Nhi Ảnh: Thành Trung 16/06/2017 11:45

Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khi tới thăm và chúc mừng Báo Đại Đoàn Kết nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo Chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017).

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác tới thăm và chúc mừng Báo Đại Đoàn Kết.

Ngày 16/6, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu đến thăm và chúc mừng Báo Đại Đoàn Kết nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo Chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017).

Báo cáo với Đoàn công tác, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết Hồng Thanh Quang đã điểm lại quá trình phát triển của Báo trong thời gian qua. Tổng Biên tập Hồng Thanh Quang cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết đã chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm. Các khâu trong hoạt động sản xuất báo được điều chỉnh, thắt chặt và hoạt động trôi chảy.

Theo Tổng biên tập Hồng Thanh Quang, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết đã củng cố được vị trí vững chắc trong làng báo hiện nay và có nhiều yếu tố để phát triển trong tương lai. Hiện nay, các ấn phẩm của báo đã đạt được sự lan tỏa. Báo giữ vững được lượng phát hành báo in, lượng truy cập trên báo điện tử ngày càng tăng.

“Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục xây dựng các chuyên mục phù hợp, thực hiện những tuyến viết tuyên truyền tới bạn đọc một cách rộng rãi, sâu sắc để hoạt động của các vị lãnh đạo Mặt trận, các thành viên Mặt trận được lan truyền một cách sâu sắc nhất”, Tổng biên tập Hồng Thanh Quang nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn ghi nhận kết quả mà báo Đại Đoàn Kết đã đạt được.

Chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo Đại Đoàn Kết nhân dịp 21-6, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận kết quả mà báo Đại Đoàn Kết đã đạt được.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký lưu ý báo Đại Đoàn Kết tiếp tục phát huy những ưu điểm, và khắc phục những mặt còn hạn chế để tờ báo Đại Đoàn Kết thực sự trở thành tờ báo có uy tín của MTTQ Việt Nam, đưa thông tin chính xác, kịp thời, đảm bảo công tác đoàn kết, tập hợp khối Đại đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận và các phong trào thi đua, các cuộc vận động cũng như công tác giám sát, phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký đánh giá: Trong thời gian vừa qua, Báo Đại Đoàn Kết đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng chất lượng các tác phẩm báo chí, nhiều bài viết được đông đảo bạn đọc trên cả nước quan tâm. Đầu năm 2017, Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập báo Cứu Quốc, tiền thân của báo Đại Đoàn Kết là sự kiện chính trị thu hút nhiều người quan tâm, theo dõi.

Điều trăn trở với Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký là cơ sở vật chất của báo còn khó khăn. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có chủ trương xây dựng mới cơ quan Báo Đại Đoàn Kết để đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất cho cán bộ và anh em phóng viên làm việc. Nhưng muốn làm được việc này, ngoài sự hỗ trợ của Ban Thường trực, phải có sự quyết tâm của Ban Biên tập Báo.

“Trong thời gian tới, tôi mong rằng, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên cơ quan phải tạo thành khối đoàn kết, thông nhất để báo Đại Đoàn Kết không ngừng phát triển, vươn lên, xứng đáng là một tờ báo uy tín của MTTQ Việt Nam”, ông Mẫn nói.

Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết Hồng Thanh Quang Báo cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, Đại Đoàn Kết đã củng cố được vị trí vững chắc trong làng báo hiện nay.

Bên cạnh đó, Báo Đại Đoàn Kết phải bám sát hoạt động của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực, hệ thống Mặt trận các cấp để tổ chức thực hiện các tác phẩm báo chí có chất lượng phục vụ yêu cầu phát triển, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Mặt trận, Chương trình hành động của Mặt trận năm 2017, tiến tới Đại hội Mặt trận năm 2019. Đồng thời, Báo phải đi sâu vào các phong trào thi đua, các giám sát phản biện xã hội có chất lượng, ảnh hưởng. “Báo Đại Đoàn Kết luôn là cơ quan chủ lực của Mặt trận”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký cũng đề nghị Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục hưởng ứng giải báo chí Toàn quốc “Báo chí với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí”, tập trung vào phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa mà Mặt trận đã có chương trình hành động. “Báo Đại Đoàn Kết phải đi đầu trong công tác này và có những tác phẩm, bài viết có giá trị”.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Việt Nam.

* Cũng trong sáng 16/6, Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn tới thăm và chúc mừng Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Thông Tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2017).

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn mong muốn Thông Tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với MTTQ Việt Nam thực hiện tốt Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2017 - 2019; tiếp tục tuyên truyền về các hoạt động của MTTQ Việt Nam, tăng cường xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Truyền hình Việt Nam.

Thăm, chúc mừng ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định: Đài Truyền hình Việt Nam đã có những bước phát triển hoàn thiện vượt bậc cả về cơ cấu tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ hiện đại, đóng góp xuất sắc vào việc tuyên truyền thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn hy vọng Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh Chuyên mục Phát huy vai trò của Mặt trận với khung giờ phát sóng phù hợp để các gương điển hình, các chương trình hành động của Mặt trận đến gần với nhân dân hơn; đồng hành cùng Mặt trận để có những tác phẩm báo chí với chất lượng ngày càng cao, góp phần tăng cường, củng cố, phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Ngày 15/6, đoàn công tác HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Hà Nội, dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Báo Đại Đoàn Kết nhân dịp 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Một số hình ảnh hoạt động của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn trong buổi sáng nay:

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cùng Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Đại Đoàn Kết luôn là cơ quan chủ lực của Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO