Bến Bạch Đằng và Công viên Mê Linh đẹp 'mê hồn' sau chỉnh trang

Hữu Vinh 17/03/2022 12:37

Ngày 17/3, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ Khánh thành và đưa vào sử dụng Công viên bến Bạch Đằng và Công viên Mê Linh sau một thời gian cải tạo, tu bổ. Công trình mang một diện mạo mới với nhiều mảng xanh, thiết kế hiện đại.

Công viên bến Bạch Đằng vnằm trên đường Tôn Đức Thắng (Quận 1) nhìn từ trên cao.

Dự án chỉnh trang công viên Mê Linh gồm các hạng mục tu bổ tượng Đức Thánh T​rần Hưng Đạo, hệ thống chiếu sáng, mảng xanh rộng 5.700 m2.

Khu vực công viên quanh tượng đài rộng 3.30 0m2 được đề xuất thay thế gạch lát nền bằng đá granite tự nhiên. Công viên được trồng thêm nhiều cây xanh và thay mới hệ thống chiếu sáng. Khu vực lòng đường quanh công viên được thi công đệm cát, lát đá bazan tự nhiên.

Riêng công viên bến Bạch Đằng được cải tạo với diện tích rộng 18.600 m2, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ cột cờ Thủ Ngữ đến cầu tàu số 2 rộng hơn 8.700 m2. Giai đoạn 2 từ cầu tàu số 2 đến khu vực súng thần công, rộng khoảng 7.300m2.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Công viên bến Bạch Đằng và công viên Mê Linh.
Công viên Mê Linh quy mô hơn 0,5 ha, được nâng cấp để đồng bộ cảnh quan cho toàn khu vực bờ sông Sài Gòn, kết nối với cảnh quan Công viên bến Bạch Đằng đến Cột cờ Thủ Ngữ. (Ảnh: H.T.).
Nhiều hàng mục công trình kiến trúc được thiết kế hiện đại, phù hợp với văn hóa Việt Nam.
Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo được trùng tu và là điểm nhấn của Công viên Mê Linh sau khi tu bổ, chỉnh trang.
Sau khi trùng tu, tượng đài vẫn giữ được tính nguyên bản trước đây. Cơ quan chức năng đã thiết kế thêm hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cho tượng đài.
Hơn 3 năm kể từ ngày di dời về Đền thờ Trần Hưng Đạo (đường Võ Thị Sáu), lư hương đã được cung thỉnh về lại trước tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo ở Công viên Mê Linh để người dân tri ân công đức.
Lư hương đã được cung thỉnh về lại trước tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo.
Hồ nước phía sau tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo có diện tích 900 m2 được trùng tu, tôn tạo mang đến không gian mát mẻ, gần gũi thiên nhiên. (Ảnh: H.T.).
Cả hai Công viên bến Bạch Đằng và công viên Mê Linh hứa hẹn là không gian cảnh quan, văn hóa quan trọng thu hút người dân, khách du lịch đến tham quan.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bến Bạch Đằng và Công viên Mê Linh đẹp 'mê hồn' sau chỉnh trang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO