Bệnh nhân thứ 33 dương tính với SARS-CoV-2 là du khách người Anh

PV 10/03/2020 15:14

Bệnh nhân nam quốc tịch Anh, 58 tuổi, là bệnh nhân thứ 33, cùng đi trên chuyến bay VN0054, đang lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 đang lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Việt Nam đã ghi nhận 33 ca mắc Covid-19, trong đó 16 trường hợp điều trị khỏi, ra viện. Trong 17 trường hợp mới ghi nhận chỉ có một ca về từ vùng dịch Deagu (Hàn Quốc) được phát hiện dương tính trong khu cách ly tập trung, 16 trường hợp còn lại đều liên quan đến yếu tố từ Anh và chuyến bay VN0054 từ Anh trở về Việt Nam, người tiếp xúc gần với ca bệnh trở về trên chuyến bay.

Trước đó, ngày 6/3, trên chuyến bay VN0054 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, bệnh nhân thứ 17 là N.H.N. (26 tuổi, phố Trúc Bạch, Hà Nội) được xác định dương tính với Covid-19. Hai trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này gồm lái xe riêng, người bác ruột ở cùng nhà cũng được xác định mắc Covid-19. Ngoài ra, 11 bệnh nhân đi cùng chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam cũng được xác định mắc Covid, trong đó 10 bệnh nhân nước ngoài, 1 bệnh nhân người Việt. Các bệnh nhân đa số ngồi cùng khoang Vip với bệnh nhân và cũng có bệnh nhân ở khoang thường; Ngày 9/3, một bệnh nhân nữ, 24 tuổi, mới trở về Việt Nam đã dương tính với Covid-19, trước đó, tối ngày 27/2, bệnh nhân có gặp mặt, dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam tại London cùng với một nhóm bạn.

Bệnh nhân thứ 33 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 cũng dương tính với Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh nhân thứ 33 dương tính với SARS-CoV-2 là du khách người Anh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO