Ninh Bình: Cách ly, theo dõi giám sát 1.207 trường hợp

Trịnh Quỳnh 08/03/2020 17:00

Thông tin từ sở Y tế tỉnh Ninh Bình trưa ngày 8/3 cho biết, tổng số người đang được cách ly, theo dõi giám sát tại cộng đồng là 1.207 trường hợp, trong đó, đã có 1 ca bệnh được xác định dương tính với virus SARS-Cov-2.

Ninh Bình: Cách ly, theo dõi giám sát 1.207 trường hợp

Nhân viên y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe cho những trường hợp trở về từ các nước có dịch (Ảnh: NT).

Ca dương tính với virus SARS-Cov-2 đầu tiên xuất hiện tại Ninh Bình là anh N.V.T. (27 tuổi, quê tỉnh Thái Bình), nam bệnh nhân này làm việc tại Hàn Quốc và đã đến "tâm dịch" Daegu (Hàn Quốc) ngày 17/2, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan (Hàn Quốc) hạ cánh xuống Cảng hành không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) ngày 4/3. Sau đó được di chuyển cùng đoàn về khu cách ly tập trung tại các đơn vị quân đội của tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi có thông tin, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân tại khu cách ly. Chuyển bệnh nhân N.V.T. vào khu cách ly, theo dõi đặc biệt tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Bên cạnh đó, 11 trường hợp có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân T. (gồm em gái và 10 người ở cùng phòng) cũng được chuyển đến cách ly tại Trung tâm Y tế TP Tam Điệp (8 trường hợp) và Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư (3 trường hợp).

Ngay sau khi có thông tin về 12 hành khách mang Quốc tịch Anh đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân N.T.H.N. (ca nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Hà Nội) đã ghé huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tham quan du lịch. UBND huyện Hoa Lư tiến hành xác định và khoanh vùng 2 khách sạn, 1 homestay cùng gần 100 người để tiến hành cách ly, phòng bệnh.

Ông Bùi Duy Quang, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) thông tin, qua quá trình rà soát, có 8 du khách đã đến lưu trú tại khách sạn Hidden Charm (khu du lịch Tam Cốc - Bích Động) trong 3 ngày (từ 4/3 đến 6/3). Sau đó, cả 8 du khách này đã di chuyển đến Cát Bà, Hải Phòng và hiện đã được cách ly tại đây.

Trong số 4 người còn lại, có 2 người đến lưu trú tại Tam Cốc - Mr Loa Homestay, 2 người đến lưu trú và ở cùng phòng với 2 người khác (cùng quốc tịch Anh) tại khách sạn Banana Tree (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Hiện cả 6 người này đều được giám sát, cách ly riêng biệt và đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Theo ông Quang, sức khỏe hiện tại của những du khách này đều bình thường. Bên cạnh đó, UBND huyện đã phối hợp với Sở Du lịch, yêu cầu những cơ sở lưu trú trên dừng ngay việc kinh doanh để cách ly, theo dõi. Đồng thời lập danh sách có 92 người đã tiếp xúc với các vị khách trên và tiến hành cách ly tại chỗ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Bình: Cách ly, theo dõi giám sát 1.207 trường hợp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO