Cạy cửa nhà thờ họ, trộm đồ mang... bán đồng nát

Đình Minh 23/02/2022 19:46

Đỗ Ngọc Hùng ở Thanh Hoá đột nhập nhà thờ họ rồi lấy đi nhiều tài sản quý như đỉnh hương bằng đồng, hạc đồng… trị giá 42 triệu đồng để mang đi bán lấy 4 triệu đồng tiêu xài.

Ngày 23/2, tin từ Công an huyện Yên Định (Thanh Hoá) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Đỗ Ngọc Hùng (42 tuổi, trú thôn Ngọc Trung, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân) về tội “Trộm cắp tài sản”, đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho dòng họ Lê Đình.

Đỗ Văn Hùng trộm đồ trị giá 42 triệu nhưng đem vào tiệm phế liệu bán với giá... 4 triệu.

Cụ thể, vào ngày 9/12/2021, sau khi nhận tin báo của bà Lê Thị Thơm (trú thôn 1, xã Yên Thịnh) về việc nhà thờ họ bị trộm 1 chiếc đỉnh hương bằng đồng (nặng 23,5 kg), 2 con hạc bằng đồng (nặng 12 kg), 2 chiếc chân nến bằng đồng (nặng 11 kg)… trị giá hơn 42 triệu đồng, Công an huyện Yên Định đã vào cuộc điều tra và đến ngày 9/1, đơn vị đã bắt giữ Hùng.

Hùng khai nhận: Do cần tiền tiêu xài nên thường đi lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Biết nhà thờ họ Lê Đình có đồ thờ cúng giá trị, Hùng đã đợi đến nửa đêm rồi cạy cửa nhà thờ và trộm tài sản rồi mang đến cửa hàng phế liệu trên địa bàn huyện Thọ Xuân bán với giá 4 triệu đồng.

Dòng họ Lê Đình gửi thư cảm ơn các chiến sĩ Công an huyện Yên Định đã vào cuộc quyết liệt để phá án.

Cảm kích trước sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, dòng họ Lê Đình đã có thư gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Yên Định và Công an xã Yên Thịnh đã không quản ngày đêm truy bắt được đối tượng trộm cắp đồ thờ cúng trong nhà thờ của dòng họ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cạy cửa nhà thờ họ, trộm đồ mang... bán đồng nát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO