Báo chí có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng

T.Dương 09/08/2015 15:34

Ngày 9-8, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bước vào ngày làm việc thứ ba và cũng là ngày làm việc chính thức tại Hà Nội. Tới dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lư

Báo chí có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội X, Hội Nhà báo Việt Nam

* Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam bầu BCH gồm 57 vị và Ban thường vụ gồm 11 vị.

* Ông Thuận Hữu tiếp tục làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

* Nhà báo Hồng Thanh Quang- Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết được bầu vào BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

* Đại Đoàn Kết trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, dành cho báo chí sự quan tâm sâu sắc, ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và dẫn dắt, rèn luyện, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn đối với đất nước. Báo chí cách mạng đã thực sự xứng đáng là vũ khí tinh thần, vũ khí chính trị sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng – văn hoá, trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng CNXH hiện nay.

Theo Tổng Bí thư, đến nay báo chí nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt. Diện mạo, số lượng, chất lượng và công nghệ làm báo đã đạt được những bước tiến lớn. Chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa và chất lượng kỹ thuật - nghiệp vụ của báo chí ngày càng được cải thiện. Đội ngũ những người làm báo tăng nhanh, mặt bằng trình độ được nâng cao. Nhận thức và nhu cầu đòi hỏi của công chúng đối với báo chí ngày càng cao, vừa đặt ra yêu cầu và thách thức mới, vừa tạo ra động lực mới cho báo chí phát triển. Bên cạnh những thành tựu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra hoạt động báo chí còn bộc lộ một số mặt hạn chế, khuyết điểm như: Còn có hiện tượng thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng- văn hoá, chưa thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, còn để lọt thông tin không trung thực, thiếu chính xác, giật gân, câu khách, lộ bí mật; khai thác thông tin nước ngoài thiếu chọn lọc; chưa làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Một số cơ quan báo chí chậm đổi mới nội dung và hình thức, nội dung tuyên truyền thiếu hấp dẫn, chưa làm chủ được dư luận xã hội. Còn có cán bộ, phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật. Việc xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí đã được tăng cường, nhưng còn có trường hợp chưa nghiêm, chưa có những chế tài thích đáng, đủ mạnh để khắc phục. Hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều thành tựu mới, song nhiều nơi vẫn còn có tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

"Yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra cho báo chí và Hội nhà báo là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống trung thành với Đảng, gắn bó với dân tộc, với nhân dân và với đội ngũ hùng hậu như hiện nay, nhất định những người làm báo Việt Nam sẽ ngày càng vững mạnh về tổ chức, về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng; tổ chức Hội ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, là ngôi nhà chung của những người làm báo cả nước"-Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu ra 57 vị vào Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban Chấp hành đã bầu 11 nhà báo vào Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X. Ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhà báo Hồng Thanh Quang, Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khẳng định: “Chúng tôi nguyện làm hết sức mình để Hội thực sự đã là sẽ là ngôi nhà chung gắn bó các hội viên, các cấp hội, trong việc động viên, cổ vũ hội viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất và đạo đức nghề báo, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, trong giai đoạn mới”.

Nhà báo Tăng Quế Tình, Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cao Bằng xúc động nói: Tôi hi vọng Ban chấp hành khóa X này sẽ có nhiều đổi mới trong công tác hoạt động và đặc biệt là có các đề án thiết thực để năng cao chất lượng của Hội Nhà báo lên trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn và đề nghị Hội Nhà báo sâu sát hơn trong việc bảo vệ hội viên Hội Nhà báo trong vấn đề tác nghiệp. Tôi cũng mong muốn tới đây khi sửa đổi Luật báo chí cũng cần đưa quy định báo chí tác nghiệp là thi hành công vụ vào trong luật để nâng cao vai trò của báo chí, cùng như bảo vệ quyền lợi của nhà báo khi tác nghiệp.

Danh sách 11 thành viên Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có nhà báo Thuận Hữu, nhà báo Trương Minh Tuấn, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ, nhà báo Trần Bình Minh, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, nhà báo Nguyễn Bé, nhà báo Phạm Văn Huấn, nhà báo Phạm Văn Liên, nhà báo Hồ Quang Lợi, nhà báo Mai Đức Lộc, nhà báo Nguyễn Quý Hòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo chí có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO