Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng không phát hiện ra tham nhũng, sai phạm kinh tế

Duy Hưng 07/09/2017 11:05

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định cho biết, trong 6 năm qua, không có vụ tham nhũng, sai phạm kinh tế nào được phát hiện, xử lý qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; cũng không có vụ tham nhũng, tội phạm kinh tế nào được phát hiện, xử lý qua công tác kiểm toán. Các vụ được phát hiện chủ yếu là qua tố giác của công dân…


Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 6/9, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh.

Trọng tâm là kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đối với công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo Kế hoạch số 64-KH/BCĐTƯ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Báo cáo của Tỉnh ủy Nam Định do ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND trình bày cho biết: những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề ra nhiều biện pháp thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nói riêng; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh nghiêm túc thực hiện...

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế qua công tác tự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh, báo cáo cho biết từ năm 2011 đến hết tháng 3/2017, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh này đã phát hiện được 2 vụ, chuyển cơ quan điều tra, gồm vụ tham ô tài sản xảy ra tại Sở Giao thông-Vận tải, vụ tham ô xảy ra tại Công ty xăng dầu khí Nam Định...

Đáng chú ý, báo cáo cho biết không có vụ tham nhũng, sai phạm kinh tế nào được phát hiện, xử lý qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; cũng không có vụ tham nhũng, tội phạm kinh tế nào được phát hiện, xử lý qua công tác kiểm toán.

Trong khi đó, báo cáo cũng cho biết, có 4 vụ tham nhũng, tội phạm kinh tế với 10 bị can được phát hiện, xử lý qua tố giác của công dân, gồm: vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại xã Trực Thuận (Trực Ninh); vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trạm Y tế xã Xuân Tân (Xuân Trường); vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Trường Trung học chuyên nghiệp dân lập kinh tế-kỹ thuật Nam Định; vụ vi phạm quy định về cho vay tại Ngân hàng Đông Nam Á. Có 1 vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, xảy ra tại xã Trực Đạo (Trực Ninh) với 4 bị can được phát hiện,xử lý do báo chí cung cấp.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm, tôi phạm kinh tế qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, báo cáo cho biết: thanh tra các cấp, ngành trong tỉnh đã thực hiện 953 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Qua công tác thanh tra đã phát hiện và kiến nghị thu hồi 82.507.224.000 đồng.

Kết quả, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 73 tỷ đồng (còn gần 10 tỷ đồng chưa thu hồi được), thu hồi 506.750m2 đất. Qua thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo Nam Định cũng đã phát hiện 11 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra...

Về kết quả phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng qua công tác điều tra, báo cáo của Tỉnh ủy Nam Định cho biết, từ năm 2011 đến hết tháng 3/2017 tỉnh đã phát hiện, xử lý 31 vụ, trong đó khởi tố 26 vụ, 74 bị can; không khởi tố 5 vụ. Qua điều tra, tỉnh cũng phát hiện, xử lý 131 vụ án, vụ việc sai phạm kinh tế với 162 đối tượng liên quan...

Phát biểu, làm rõ thêm những vấn đề trong báo cáo, ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định một mặt khẳng định thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này đã rất tập trung, lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tuy nhiên người đứng đầu Đảng bộ tỉnh thừa nhận kết quả công phòng chống tham nhũng của tỉnh còn hạn chế, số vụ tham nhũng, sai phạm kinh tế được phát hiện, xử lý còn ít; tài sản thu hồi từ tham nhũng, sai phạm không nhiều; sai phạm về đất đai ở tỉnh là rất lớn, sự phối hợp giữa các cơ quan phòng chống tham nhũng chưa tốt, vai trò của người đứng đầu chưa thực sự được phát huy...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm cho biết mục đích kiểm tra, giám sát của Đoàn là để nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, góp phần nhận diện tình hình, hiểu rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống tham nhũng, từ đó đề ra các giải pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả hơn.

Thượng tướng Tô Lâm đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định cần rà soát, xác định rõ những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng tại địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để xử lý nghiêm; xác định trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng.

Cùng với đó, theo Thượng tướng Tô Lâm, tỉnh cần tập trung làm rõ những sơ hở, thiếu sót, sai phạm, vi phạm các quy định trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án đầu tư công, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Ông yêu cầu các thành viên trong Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cần nắm tình hình, rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng…

Sau buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, trong thời gian từ ngày 6/9 đến ngày 22/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ kiểm tra, giám sát công tác này tại 16 cơ quan, đơn vị trong tỉnh, gồm: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Kiểm sát, Sở Giao thông vận tải, Tòa án tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định, Ủy ban kiểm tra, UBND tỉnh, Huyện ủy Ý Yên, Thành ủy Nam Định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng không phát hiện ra tham nhũng, sai phạm kinh tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO