Công đoàn Y tế Việt Nam đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh

Tiến Đạt 03/06/2021 16:00

Chiều 3/6, đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam và Khối thi đua số 9 thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam đã đến thăm, động viên và hỗ trợ cán bộ y tế trong Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và đội ngũ cán bộ y tế tăng cường tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Tại Bắc Ninh, Công đoàn Y tế Việt Nam đã trao 50 triệu đồng và 28 thùng sữa đến Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế cùng 5 thùng khẩu trang và 2 thùng găng tay y tế cho cán bộ y tế tăng cường; Khối thi đua số 9 Công đoàn Y tế ủng hộ 20 triệu đồng và 500 chai nước rửa tay trị giá 55 triệu đồng cho cán bộ y tế tăng cường; Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trao 25 thùng mì tôm đến Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, trao 10 triệu đồng và 25 thùng mì tôm cho cán bộ y tế tăng cường.

Công đoàn Y tế Việt Nam trao ủng hộ cho Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và đội ngũ cán bộ y tế tăng cường tại Bắc Ninh.
Khối thi đua số 9 thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam trao ủng hộ cho Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và đội ngũ cán bộ y tế tăng cường tại Bắc Ninh.

Trao số tiền và hiện vật ủng hộ đến Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và các cán bộ y tế tăng cường tại tỉnh Bắc Ninh, PGS. TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam mong muốn được chia sẻ những khó khăn, vất vả cũng như tiếp thêm sức mạnh về vật chất và tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch để vượt qua thách thức, khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp kèm theo điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ông Phạm Thanh Bình tin tưởng, với kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, các cán bộ y tế tăng cường tại tỉnh Bắc Ninh sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho người lao động và người dân.

Tại buổi tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trước những khó khăn, thách thức của các y, bác sĩ, những ngày qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ y tế tại Bắc Ninh. Trong đó, Tập đoàn Vingroup đã tặng 30 máy thở phục vụ công tác phòng, chống dịch, VGH ủng hộ 90.000 khẩu trang y tế cao cấp VG Pro Mask,... và hôm nay là Công đoàn Y tế Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho tỉnh Bắc Ninh để tỉnh có nguồn lực tốt nhất khoanh vùng và dập dịch nhanh chóng.

*Tại Bắc Giang, Công đoàn Y tế Việt Nam đã trao 50 triệu đồng và 10 thùng sữa bột Hà Lan đến Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế cùng 5 thùng khẩu trang và 2 thùng găng tay y tế cho cán bộ y tế tăng cường; Khối thi đua số 9 Công đoàn Y tế ủng hộ 25 triệu đồng và 500 chai nước rửa tay trị giá 55 triệu đồng cho cán bộ y tế tăng cường; Viện chiến lược và chính sách y tế trao 20 triệu đồng cho cán bộ y tế tăng cường; Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trao 25 thùng mì tôm đến Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, trao 10 triệu đồng và 25 thùng mì tôm cho cán bộ y tế tăng cường.

Công đoàn Y tế Việt Nam trao ủng hộ cho Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và đội ngũ cán bộ y tế tăng cường tại Bắc Giang.
Khối thi đua số 9 thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam trao ủng hộ cho Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và đội ngũ cán bộ y tế tăng cường tại Bắc Giang.

Cảm ơn tình cảm chân thành từ Công đoàn Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ, trong những ngày qua, hơn 2500 cán bộ y tế tình nguyện được tăng cường đến Bắc Giang luôn nhiệt tình, làm việc không quản ngày đêm. Có những khâu xét nghiệm được các y, bác sĩ thực hiện từ 5 giờ chiều kéo dài xuyên đêm đến khi được hoàn thành.

Chính vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khẳng định, sự hỗ trợ của Công đoàn Y tế Việt Nam và các cơ quan, đơn vị là sự quan tâm đặc biệt, đã thể hiện trách nhiệm của Công đoàn Y tế trong việc chăm lo đến đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, lan tỏa được tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hướng đến mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống yên bình cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công đoàn Y tế Việt Nam đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO