Công nghệ... bạc bịp

Tinh Anh 07/04/2021 11:00

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ một kho hàng chứa số lượng lớn thiết bị, dụng cụ công nghệ chuyên để chơi cờ bạc bịp. Tại CQĐT, chủ kho hàng khai nhận mua “đồ chơi” bạc bịp từ cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), rồi đưa về Thanh Hóa bán kiếm lời. Mỗi loại thiết bị, dụng cụ dùng để gian lận cờ bạc có giá 1-10 triệu đồng.    

Các loại thiết bị, dụng cụ để chơi cờ bạc bịp gồm: 2.500 bộ bài được tẩm hóa chất, quét mã vạch, đánh dấu hoa văn dùng cho máy đánh bạc; 40 hộp kính có thể nhìn thấu quân bài; 2 bộ dụng cụ ép bài; 28 bộ bát đĩa, quân vị có gắn chip điện tử để điều khiển; 3 đồng hồ soi lá bài; 12 áo bên trong gắn máy đổi bài cùng một số tang vật khác.

Đây là những thiết bị công nghệ được sản xuất để cung cấp cho các đối tượng chuyên cờ gian bạc lận, nhằm chiếm đoạt tiền của các con bạc “khát nước”. Khi vào chiếu sát phạt, đối tượng có ý định bịp bạc sẽ sử dụng các loại thiết bị này để gian lận chiếm phần thắng mà các con bạc trong cơn say máu không biết, hoặc có biết nhưng không để ý.

Đó là lý do mà 100% các con bạc chỉ có một con đường thua, tán gia bại sản khi tham gia sát phạt đỏ đen. Thông thường, các “nhà cái” lúc đầu luôn “thả” cho các con bạc thắng vài ván với số tiền ít để “câu khách”. Sau khi “con mồi” đã ham và cắn câu, họ sẽ dùng các thiết bị công nghệ điều khiển, khiến những người chơi không bao giờ thắng được.

Trước đây, các đối tượng cờ bạc bịp chỉ dựa vào sự “nhanh tay, nhanh mắt” và các kỹ năng rèn luyện lâu ngày để gian lận giành phần thắng. Song, mấy năm trở lại đây, thiết bị công nghệ phục vụ cho mục đích cờ bạc bịp từ nước ngoài tràn vào Việt Nam khá nhiều đã giúp cho các đối tượng cờ bạc bịp thực hiện hành vi gian lận đơn giản, kín kẽ hơn.

Trong số các con bạc, không phải tất cả đều không biết đến các thiết bị, dụng cụ cờ gian bạc lận mà nhà cái thường sử dụng. Song, do máu cờ bạc khó bỏ, hơn nữa các đối tượng gian lận cờ bạc lại tinh vi, khéo léo không quá lộ liễu nên vẫn nhiều người bị bịp dẫn đến bán nhà, bán cửa, khuynh gia bại sản vì lao vào con đường đỏ đen.

Còn lại hầu hết các con bạc như đàn cừu non trước nanh vuốt của sói là các đối tượng bịp bợm, cờ gian bạc lận. Càng thua nhiều, mất nhiều, họ càng say máu lao vào đỏ đen để “gỡ”. Tất nhiên, khi các đối tượng cờ bạc bịp đã “dở trò”, thì các con bạc làm sao có thể “gỡ”, chỉ có thể tiếp tục cống nạp thêm, có bao nhiêu hết bấy nhiêu mà thôi.

Biết là lao vào đỏ đen chỉ có một con đường “chết”, để rồi cuối cùng thân bại danh liệt, gia đình tan vỡ, trở nên bệ rạc, mất uy tín với anh em, bạn bè, người thân. Ấy vậy mà nhiều người vẫn cố tình nhắm mắt đưa chân, chỉ với hy vọng sẽ “đổi đời” nhanh chóng, sẽ trở nên giàu sang phú quý, nhà lầu xe hơi trong phút chốc. Tất cả chỉ là ảo vọng.

Xưa nay có ai giàu lên nhờ cờ bạc đâu, dù các đối tượng cờ bạc bịp mới chỉ sử dụng kỹ năng rèn luyện của bản thân chứ chưa có sự hỗ trợ của máy móc. Vậy mà bây giờ lại có vô số các loại thiết bị, dụng cụ công nghệ giúp các đối tượng cờ gian bạc lận dễ dàng bịp bợm hơn thì làm sao các con bạc có hy vọng thắng để làm giàu đây?

Tất nhiên, những người có máu cờ bạc phải trả giá bằng “học phí” đắt đỏ với các đối tượng cờ bạc bịp là đáng đời. Song, dư luận xã hội cũng đặt câu hỏi: Việc “triển khai” các thiết bị công nghệ bịp bạc đòi hỏi phải có sòng bạc khá quy mô. Trong khi tổ chức đánh bạc là vi phạm hình sự. Vì sao vẫn có khá nhiều đối tượng săn lùng thiết bị bạc bịp?

Từ đó một câu hỏi lớn được đặt ra: Có hay không sự dung túng, bảo kê của một số cá nhân, đơn vị trong các cơ quan chức năng tại một số địa phương để các đối tượng cờ bạc bịp dễ dàng mở sòng, chiếm đoạt tiền của những người máu mê cờ bạc? Bởi lẽ, không có sòng bạc quy mô, máy móc công nghệ bịp bợm lấy đâu đất “diễn”?

Chưa hết, vì sao các loại dụng cụ, thiết bị công nghệ dùng để cờ bạc bịp lại có thể dễ dàng tuồn vào nội địa đến vậy? Các đối tượng vận chuyển lậu hay nhập khẩu chính ngạch nhờ có sự móc nối, tiếp tay của một số người thực thi công vụ tại các cửa khẩu? Câu hỏi này có lẽ chỉ có các cơ quan bảo vệ pháp luật mới trả lời được.

Trong khi chờ sự vào cuộc rốt ráo của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan chức năng của những địa phương có cửa khẩu biên giới (đường biển, đường bộ), mỗi người hãy tự cân nhắc, tỉnh táo, để không sa chân vào con đường đỏ đen, tránh bị các đối tượng cờ bạc bịp “ăn dỗ” hết tiền bạc, nhà cửa, dẫn đến tán gia bại sản, thân bại danh liệt, tan vỡ hạnh phúc. Cờ bạc thời công nghệ 4.0 nguy hiểm lắm, hãy coi chừng!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công nghệ... bạc bịp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO