Đà Nẵng: Người dân và du khách được tắm biển trở lại

Thanh Tùng 09/07/2021 21:32

UBND TP Đà Nẵng cho phép người dân Đà Nẵng và du khách được tắm biển trở lại và vui chơi thể thao ngoài trời nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 9/7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký, ban hành văn bản cho phép người dân và du khách đến TP này được tắm biển trở lại kể từ 4h30 ngày 10/7 trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống lây lan dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là thông điệp “5k” của Bộ Y tế.

Người dân Đà Nẵng và du khách được tắm biển trở lại kể từ 4h30 ngày 10/7. Ảnh Thanh Tùng.

Thời gian tắm biển được phân chia theo khung giờ: buổi sáng từ 4h30 đến 8h; buổi chiều từ 16h30 đến 19h. Một số hoạt động thể dục, thể thao trong nhà và ngoài trời (trừ hoạt động của phòng tập gym, yoga, bida) cũng được UBND TP hoạt động lại.

Dù đã cơ bản khống chế được đợt dịch Covid-19, bùng phát trở lại kể từ ngày 19/6 (sau 31 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng) do liên quan đến BN 12190 (lái xe giao hàng công ty nhựa Duy Tân đến từ TP Hồ Chí Minh) và BN 12437 (bảo vệ công ty nhựa Duy Tân ở số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) nhưng chính quyền TP Đà Nẵng vẫn chưa cho phép cửa hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ.

Hoạt động lễ hội văn hóa, tín ngưỡng, thờ tự, dạy học tại trường mầm non, nhóm trẻ gia đình, dịch vụ không thiết yếu như vũ trường, karaoke, massage, phố đi bộ, chợ đêm vẫn được yêu cầu dừng cho đến khi có thông báo mới.

Từ ngày 29/4 đến nay, chính quyền TP Đà Nẵng đã có 3 lần cấm người dân và du khách tắm biển và cấm nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ (lần đầu từ ngày 4/5; lần thứ 2 từ ngày 9/6; lần thứ 3 từ ngày 19/6).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Người dân và du khách được tắm biển trở lại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO