Đánh giá kết quả CVĐ ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’ năm 2017

Tấn Thành - Chí Đại 19/01/2018 10:36

Sáng 19/1, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh kết quả thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.

Đánh giá kết quả CVĐ ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’ năm 2017

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Nam phát biểu.

Tham dự có, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và cùng các lãnh đạo, ban ngành tỉnh Quảng Nam.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã báo cáo kết quả CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.

Theo đó, công tác tuyên truyền về CVĐ tiếp tục đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam phát sóng chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đăng tin, bài viết tuyên truyền về CVĐ trên bản tin Mặt trận (phát hành 2 tháng/số, phát hành đến 1.718 khu dân cư); Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,...

Đánh giá kết quả CVĐ ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’ năm 2017 - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Ngoài ra, trong năm 2017, đã kiểm tra 3.520 vụ, xử lý 1.620 vụ vi phạm về buồn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm nhãn hiệu hàng hóa, hàng giả, xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,5 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa có giá trị hơn 3,4 tỷ đồng.

Thông qua CVĐ, hàng Việt Nam sản xuất ngày càng được chú trọng hơn về chất lương và mẫu mã, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, trong năm 2017, Mặt trận các cấp trong tỉnh Quảng Nam cùng các đoàn thể, cơ quan quản lý Nhà nước đã có sự nỗ lực trong việc đẩy mạnh công CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Qua đó, đã đạt được một số kết quả tốt trên lĩnh vực tuyên truyền, vận động, quản lý sản xuất kinh doanh, mua sắm công, tiêu dùng cá nhân, góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng cá nhân trong việc ưu tiên dùng hàng trong nước, có chất lượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh giá kết quả CVĐ ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’ năm 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO