Quảng Nam: Cưỡng chế khu nghỉ dưỡng không phép tại khu vực rừng phòng hộ

Tấn Thành - Chí Đại 15/03/2019 18:22

Chiều 15/3, ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong tuần sau lãnh đạo huyện sẽ họp để bàn giải pháp cưỡng chế phá dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trong khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ Trà Lý, xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên) vì thời hạn để chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng tiến hành tự tháo dỡ đã hết.

Quảng Nam: Cưỡng chế khu nghỉ dưỡng không phép tại khu vực rừng phòng hộ

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép ở thôn Trà Lý.

Theo ông Cường, sau khi cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trong khu nghỉ dưỡng, huyện Duy Xuyên sẽ tiến hành xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc để xảy ra việc xây dựng khu nghỉ dưỡng trái phép này.

Trước đó, báo Đại Đoàn Kết đã có bài phản ánh “Xẻ thịt rừng phòng hộ xây khu nghỉ dưỡng không phép” số ra ngày 5/3, phản ánh: Dù không có giấy phép, nhưng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, người ta đã đem máy móc vào san ủi, đổ sàn bê tông tiến hành xây dựng một khu nghỉ dưỡng với nhiều hạng mục đã và đang được hoàn thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Cưỡng chế khu nghỉ dưỡng không phép tại khu vực rừng phòng hộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO