Nơi con người giao tiếp bằng ‘ngôn ngữ’ loài chim

Ngọc Linh 31/07/2018 07:20

Người dân sống tại ngôi làng hẻo lánh có tên Canakci thuộc một vùng núi ở Thổ Nhĩ Kì có một giải pháp thú vị để giao tiếp với nhau khi ở cách xa vài cây số.

Nơi con người giao tiếp bằng ‘ngôn ngữ’ loài chim

Theo đó, vì khoảng cách giữa những ngôi nhà khá xa nhau nên người dân nơi đây đã tự phát triển một loại ngôn ngữ mới, gọi là “ngôn ngữ chim” với hơn 250 từ ngữ độc đáo và được dạy trong các trường học tại đây. Những cuộc hội thoại bình thường có thể vang xa tới 2,5 km.

Đến nay, ngôn ngữ chim đã tồn tại được hơn 500 năm và vẫn đang được gìn giữ và phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nơi con người giao tiếp bằng ‘ngôn ngữ’ loài chim

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO