Đưa mô hình cột mốc Trường Sa vào giảng dạy

Chí Đại 17/02/2017 13:50

Ngày 17/2, thầy Trần Xuân Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quế Lâm, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, mô hình cột mốc Trường Sa đã đưa vào giảng dạy cho các em học sinh nhà trường.

Mô hình cột mốc Trường Sa ở trường TH&THCS Quế Lâm.

Theo thầy Minh, vừa qua chi đoàn thuộc Công an huyện Nông Sơn và xã đoàn Quế Lâm đã trao tặng mô hình cột mốc Trường Sa cho nhà trường. Mô hình cột mốc Trường Sa này, có chiều cao 3,2 m, đế hình vuông 1,2x1,2 m, in hình trống đồng, vật liệu bằng nhôm, trên đỉnh cắm cờ Tổ Quốc. Bên cạnh đó, các tọa độ địa lý ghi rõ như: vĩ độ 08008’30”, kinh độ 111055’55”. Mô hình sử dụng 4 bánh xe nhỏ để dễ di chuyển.

Được biết, đây là mô hình cột mốc đầu tiên của huyện Nông Sơn. Mô hình đặc biệt có ý nghĩa về mặt giáo dục, giúp các em học sinh vùng núi của huyện hiểu biết nhiều hơn về biển đảo thiêng liêng của dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa mô hình cột mốc Trường Sa vào giảng dạy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO