Dung nham núi lửa Tây Ban Nha đang lan rộng đến Đại Tây Dương

Mai Nguyễn (theo CNN) 28/09/2021 12:52

Cư dân sống dọc theo bờ biển phía đông đảo La Palma của Tây Ban Nha đã nhận lệnh phong tỏa khi dung nham chảy từ núi lửa Cumbre Vieja tiến đến gần biển.

Núi lửa Cumbre Vieja trên đảo Canary của La Palma, Tây Ban Nha phun trào ngày càng mạnh. Ảnh CNN.

Theo cảnh báo của Ủy ban khẩn cấp Quần đảo Canary, dòng dung nham nóng 1.250 độ C có thể chạm đến Đại Tây Dương trong những giờ tới, có khả năng gây ra các vụ nổ và cuốn theo các đám mây khí độc trên đảo.

Với khả năng dung nham sẽ tràn ra biển trong những giờ tới tại khu vực ven biển Tazacorte và đề phòng khả năng phát thải khí có hại cho sức khỏe, Ủy ban khẩn cấp núi lửa Quần đảo Canary đã ra lệnh phong tỏa tại hạt San Borondon, Marina Alta, Marina. Baja và La Condesa.

"Người dân nên làm theo hướng dẫn của chính quyền, ở nhà, đóng chặt cửa và cửa sổ, cho đến khi tình hình khả quan hơn", ủy ban trên cho biết thêm.

Dòng dung nham đã đi qua thị trấn Tây Nam Todoque, nơi đã được sơ tán vài ngày trước và chỉ cách bờ biển La Palma 1,6 km. Các nhà chức trách cũng đã kêu gọi cư dân trong bán kính 5 km núi lửa đặt ra các biện pháp phòng ngừa hơn nữa, do có khả năng xảy ra các vụ nổ mới có thể khiến kính vỡ.

Các phương tiện bị bao phủ bởi tro bụi từ vụ phun trào núi lửa ở La Palma. Ảnh AP.

Hãng hàng không chính của Quần đảo Canary, Binter Canarias, xác nhận hôm 27/8 (giờ địa phương) rằng họ sẽ tiếp tục tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ sân bay La Palma trong khi theo dõi tình hình. Tất cả các giao thông hàng không khác tại sân bay cũng bị hủy bỏ, theo AENA, nhà điều hành sân bay của Tây Ban Nha.

Ngày 27/9 là ngày thứ 9 liên tiếp xảy ra các vụ phun trào từ núi lửa, cho đến nay đã buộc Tây Ban Nha phải sơ tán gần 6.000 người, phá hủy hàng trăm ngôi nhà và tàn phá các đồn điền chuối quan trọng về kinh tế của hòn đảo.

Dịch vụ giám sát vệ tinh Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết dòng dung nham đã nhấn chìm hơn 230 ha, nuốt chửng hàng trăm ngôi nhà cũng như đường xá, trường học và nhà thờ, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Không có trường hợp tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo kể từ khi núi lửa phun trào, nhưng khoảng 15% diện tích trồng chuối của hòn đảo có thể gặp rủi ro, gây nguy hiểm cho hàng nghìn việc làm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dung nham núi lửa Tây Ban Nha đang lan rộng đến Đại Tây Dương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO