Tuyên truyền tốt, hơn cả vạn lần phiếu phạt

Tuấn Việt 16/09/2015 09:25

Uống rượu bia khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, thiếu biển báo, lực lượng tuần tra mỏng, đó là những nguyên nhân khiến tình hình tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn hiện nay đã ở mức báo động.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, hiện nay tình hình tai nạn giao thông (TNGT) tại khu vực nông thôn chiếm đến 65% tổng số các vụ tai nạn, trong đó, 80% liên quan đến tai nạn xe máy. TNGT nông thôn đã xếp thứ 2, sau TNGT trên các tuyến quốc lộ. Tỷ lệ tai nạn trên đường liên xã, liên huyện, tỉnh lộ chiếm hơn 29%. TNGT Tại đường làng, thôn, xóm chiếm 19%.

Ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, có nhiều nguyên khiến tình hình TNGT khu vực nông thôn trở nên nhức nhối, trong đó, không hiểu luật giao thông, thiếu hệ thống biển báo, cảnh báo nguy hiểm, hệ thống cọc tiêu, rào chắn, vi phạm hành lang giao thông, uống rươu bia khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm là những nguyên nhân chính.

Ngoài ra, do lực lượng cơ sở mỏng, không bao quát được hết hệ thống liên xã, liên thôn, chính vì vậy, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày một phổ biến.

Ông Lê Phương Huy- Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Bình cho biết, không ít người vẫn nghĩ rằng TNGT nghiêm trọng dẫn đến thương vong chỉ xảy ra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nên rất chủ quan khi tham gia giao thông trên các tuyến đường liên xã, thôn xóm. Nhưng thực tế gần đây cho thấy, nơi tưởng như an toàn nhất lại thường dẫn đến TNGT.

Khi thực tế đường liên xã, liên thôn, xóm gần như bỏ ngỏ, thiếu hẳn sự kiểm soát về giao thông, thì vai trò của chính quyền sở tại có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát TNGT nông thôn.

Theo ông Khuất Việt Hùng, mỗi địa bàn có một cách vận động người dân chấp hành TTGT. Tập hợp sức mạnh thông qua Ban Công tác Mặt trận, các hội, ngành phối hợp tuyên truyền sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa.

Có địa phương, mỗi xã “cắm chốt” một CSGT kết hợp Công an xã đề tuần tra kiểm soát. Nhà trường tập trung tuyên truyền cho các em học sinh. Các giáo xứ, thông qua linh mục vận động giáo dân. Trên biển, trên bộ, đều lấy an toàn là trên hết.

“Không nên nghĩ cứ trao quyền lực, cây gậy cho cá nhân hay đơn vị là tình hình TNGT sẽ giảm. Vấn đề là người tự ý thức được trách nhiệm với gia đình và xã hội. Công tác tuyên truyền tối quan trọng. Chỉ một lời của người có uy tín sẽ bằng vạn lần phiếu phạt. Đẩy mạnh sự vào cuộc hơn nữa của các đơn vị cơ sở, là sự cấp thiết hiện nay”- ông Hùng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên truyền tốt, hơn cả vạn lần phiếu phạt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO