Hòa Bình: Các phương tiện không đảm bảo an toàn đường thủy phải 'nằm bến'

Hoàng Sa 23/02/2022 07:00

Mùa lễ hội xuân, lượng khách du lịch đến thăm quan, chiêm bái đền Chúa Thác Bờ trên khu vực hồ Hòa Bình tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Khách hàng cũng bị phạt nặng khi không mặc áo phao, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy.

Theo Thiếu tá Bạch Công Thi - Đội phó Đội CSGT đường thủy, Công an tỉnh Hòa Bình, với chủ trương mở cửa trở lại đón khách du lịch tham quan, đi lễ hội đền Chúa Thác Bờ dịp đầu năm trong điều kiện bình thường mới, ngay khi bước vào mùa lễ hội, Đội CSGT đường thủy đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa theo Nghị định số 139/2021/NĐ-CP; tổ chức cho chủ phương tiện ký cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đảm bảo TTATGT đường thủy. Đồng thời kiểm tra, rà soát các phương tiện. Qua kiểm tra lập biên bản đình chỉ hoạt động đối với phương tiện chở khách không đảm bảo an toàn.

Thống kê của ngành chức năng, trên khu vực hồ có 274 phương tiện hoạt động, gồm 236 phương tiện vận tải khách, còn lại là phương tiện vừa chở hàng vừa chở khách. Bên cạnh việc kiên quyết buộc các phương tiện không đảm bảo an toàn đường thủy phải "nằm bến”, lực lượng CSGT đường thủy còn đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về mang mặc áo phao, trang bị phương tiện, thiết bị nổi, cứu sinh trên các phương tiện chở khách.

Qua kết quả tuần tra, kiểm soát từ ngày 4/2/2022 (mồng 4 Tết Nhâm Dần), Đội CSGT đường thủy đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 139/2021/NĐ-CP gần 10 trường hợp là người tham gia giao thông trên các phương tiện thủy, với tổng số tiền phạt hàng chục triệu đồng vi phạm quy định về không mang mặc áo phao, phương tiện nổi khi trên tàu thuyền.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp triển khai quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022.

Theo đó, yêu cầu các ban quản lý cảng, bến thủy nội địa thực hiện nghiêm quy định về hoạt động cảng, bến; duy trì trạng thái hoạt động của cảng, bến bảo đảm an toàn; chỉ xếp khách lên phương tiện có đủ điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực cảng, bến; quán triệt chủ phương tiện chở khách yêu cầu 100% hành khách và thuyền viên mặc áo phao trước khi cho phương tiện rời bến.

Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ cứu hỏa, cứu đắm, đảm bảo các dụng cụ luôn trong tình trạng còn sử dụng tốt; có bảng nội quy hướng dẫn an toàn cho khách và thuyền viên. Tuyên truyền hành khách thực hiện thông điệp "5K" phòng, chống dịch Covid-19...

Đền Chúa Thác Bờ nằm trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, thờ bà Đinh Thị Vân, người Mường, có công giúp Vua Lê Lợi về quân lương, thuyền mảng vượt thác Bờ tiến quân lên Mường Lễ, Sơn La dẹp loạn đảng Đèo Cát Hãn. Sau khi mất, bà thường hiển linh giúp dân vượt thác an toàn, phù hộ cho trăm dân trong vùng mưa thuận, gió hòa. Ngoài thờ bà Chúa Thác Bờ, đền còn thờ các vị thần, thánh trong tín ngưỡng dân gian người Việt, trong đó, có Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Các phương tiện không đảm bảo an toàn đường thủy phải 'nằm bến'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO