Khu bảo tồn Sao La xử lý 31 vụ vi phạm lâm luật

Hữu Thu 22/12/2016 11:30

Ngoài giữ rừng không bị cháy và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, năm 2016, Khu bảo tồn Sao La đã tổ chức 29 đợt tuần tra, truy quét, ngăn chặn và lập biên bản xử lý 31 vụ vi phạm và đã tịch thu trên 23m3 gỗ khai thác trái phép; tịch thu và thả về rừng 46 cá thể Tê tê với tổng trọng lượng 180kg, 1 cá thể Culi trọng lượng 3kg về rừng.

Khu bản tồn Sao La được tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập năm 2013, diện tích rộng trên 15.000 ha nằm trên địa bàn 2 huyện núi Nam Đông, A Lưới có nhiệm vụ bảo tồn quần thể loài này và hai loài thú móng guốc là mang lớn và mang Trường sơn; bảo tồn các loài động, thực vật đặc hữu và quý hiếm khác; bảo tồn các loài, nguồn gene và các sinh cảnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khu bảo tồn Sao La xử lý 31 vụ vi phạm lâm luật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO