Kiến nghị về vụ án buôn lậu gỗ trắc ở Quảng Trị

Thanh Tùng 13/09/2017 08:10

Ngày 12/9, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Hoàng Đức Thắng- Trưởng Đoàn ĐBQH Quảng Trị đã ký văn bản gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, kiến nghị đưa vụ án buôn lậu gỗ trắc khối lượng lớn, liên quan đến nhiều cán bộ Hải quan 2 địa phương Quảng Trị và Đà Nẵng vào danh mục những vụ án trọng điểm để điều tra, theo dõi, giám sát, giải quyết dứt điểm.

Theo Văn bản của Đoàn ĐBQH Quảng Trị: Từ năm 2012 đến nay, Đoàn ĐBQH khóa XIII và khóa XIV của tỉnh Quảng Trị nhận rất nhiều đơn kêu oan của ông Trương Huy Liệu, Phó giám đốc của Cty TNHH MTV Ngọc Hưng (Công ty Ngọc Hưng) cùng các ông Lê Xuân Thành, Đỗ Lý Nhi, cán bộ của Chi cục Hải quan cảng Cửa Việt (Quảng Trị), là các bị can trong vụ án

Tại phiên xử sơ thẩm lần thứ 3 (từ ngày 2/8 đến ngày 14/8/2017) tại Đà Nẵng, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị được Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng mời tham dự giám sát. Quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án và giám sát phiên tòa, Đoàn ĐBQH Quảng Trị nhận thấy: “Việc khởi tố, bắt tạm giam, truy tố đối với các bị cáo nêu trên là không có căn cứ pháp luật, hình sự hóa các quan hệ kinh doanh thương mại”.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đưa vụ án nói trên vào danh mục những vụ án trọng điểm để điều tra, theo dõi, giám sát, giải quyết dứt điểm nhằm khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân và pháp nhân thương mại theo quy định pháp luật, không để vụ án kéo dài. Văn bản của Đoàn ĐBQH Quảng Trị cũng kiến nghị làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan trong vụ án

Như tin đã đưa, ngày 6/5/2016, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ án buôn lậu 614 m3 gỗ qua biên giới của Công ty Ngọc Hưng, trụ sở tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều cán bộ hải quan Quảng Trị và Đà Nẵng, đã được TAND TP Đà Nẵng xét xử lần đầu vào ngày 30/10/2014.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Dung (giám đốc Công ty Ngọc Hưng), Trương Huy Liệu (phó giám đốc Công ty Ngọc Hưng, là chồng bị cáo Trần Thị Dung) bị truy tố tội buôn lậu. Các bị cáo Lê Xuân Thành (nguyên cán bộ Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị), Đỗ Lý Nhi (nguyên cán bộ hải quan cảng Cửa Việt, Quảng Trị), Đỗ Danh Thắng (nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng), bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Ngày 17/12/2011, Công ty Ngọc Hưng nhập 614 m3 gỗ từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Sau đó 2 ngày toàn bộ số gỗ này được làm thủ tục hải quan tại cảng Cửa Việt, xuất sang Trung Quốc. Trong quá trình vận chuyển vào cảng Tiên Sa của TP Đà Nẵng để xuống tàu sang Trung Quốc, lô hàng gỗ 614 m3 nói trên bị Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) bắt giữ, bàn giao cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng xử lý vì có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hải quan.

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an. Hồ sơ vụ án được C46 trả về Tổng cục Hải quan vì chưa đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu. Tuy nhiên, sau đó hồ sơ vụ buôn bán này lại được chuyển tiếp sang Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an để ra quyết định khởi tố.

Ngày 30/10/2014 (3 năm sau khi lô hàng 614 m3 gỗ bị bắt giữ trên đường vận chuyển ra cảng Tiên Sa), TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án nhưng đã tuyên trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung. Trong phiên tòa, các luật sư cho rằng cơ quan điều tra thanh lý lô hàng 614 m3 gỗ (được xác định là gỗ trắc) với số tiền 63 tỷ đồng là trái với quy định bởi đây là vật chứng quan trọng của vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiến nghị về vụ án buôn lậu gỗ trắc ở Quảng Trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO