Tổ chức lại sản xuất để ứng phó với thời tiết

T.H. 20/05/2016 23:31

Mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện tại một số tỉnh, thành phố ở Nam Bộ, vì vậy các địa phương bắt đầu tổ chức lại sản xuất để kịp thời vụ và ứng phó với thời tiết khó lường.

Tại Cà Mau, các vùng sản xuất lúa như huyện U Minh, Thới Bình và Trần Văn Thời, bà con đã cày ải, phơi đất được 40.000 ha, chiếm tỉ lệ 35% tổng diện tích đất trồng lúa, đồng thời chuẩn bị hàng chục tấn lúa giống cũng như phân bón chờ mặt ruộng có nước thì sẽ xuống giống đúng thời vụ.

Tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở các huyện Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân và TP Cà Mau, bà con nông dân cũng khẩn trương chuẩn bị cho mùa thả tôm nuôi chính vụ. Tính tới thời điểm hiện nay, Cà Mau đã có trên 100.000 ha đất nuôi tôm hoàn thành khâu cải tạo, vệ sinh ao đầm, số diện tích còn lại sẽ được hoàn thành từ giờ đến cuối tháng 5, bảo đảm kịp thời vụ.

Còn tại tỉnh Trà Vinh, mặc dù những ngày qua đã có mưa vừa trên diện rộng, nhưng Sở NN&PTNT tỉnh vẫn khuyến cáo nông dân trong tỉnh không nóng vội gieo sạ lúa Hè Thu.

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh khuyến cáo, do ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài trong mấy tháng qua nên đồng ruộng trong tỉnh cần có khoảng thời gian và đủ nguồn nước ngọt để rửa mặn, xổ phèn thật tốt. Những cơn mưa trong mấy ngày qua không những chưa đủ sức xóa độ mặn trên đồng đất, mà còn làm tăng thêm nồng độ phèn, gây ngộ độc hữu cơ cho cây lúa.

Biện pháp tốt nhất trong thời điểm hiện nay là nông dân cần cày ải, chờ đợi thêm vài cơn mưa to để nước ở các cửa cống thủy lợi đầu mối không còn độ mặn và dẫn nước rửa mặn, xổ phèn đồng ruộng rồi mới tiến hành gieo sạ lúa giống.

Thời gian qua, hạn hán và xâm nhập mặn tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề trong sản xuất và đời sống của người dân. Tính đến trung tuần tháng 3/2016, thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn làm 409.917 hộ bị ảnh hưởng; 168.501ha lúa bị thiệt hại, nhiều diện tích mất trắng. Hơn 15 nghìn ha hoa màu, gần 13.500 ha cây ăn quả và hơn một nghìn ha thủy sản bị thiệt hại nặng…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức lại sản xuất để ứng phó với thời tiết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO