Trái cây Trung Quốc lấn lướt trái cây nội

Đoàn Xá 05/08/2016 09:26

Nam bộ đang bước vào mùa thu hoạch trái cây nhưng hàng ngàn nhà vườn ở Long An, Tiền Giang, Đồng Nai… điêu đứng vì không cạnh tranh nổi với trái cây Trung Quốc kém chất lượng, giá rẻ.

Trái cây Trung Quốc lấn lướt trái cây nội

Ảnh minh họa.

Từ nho cho tới xoài, ổi hay mận, bòn bon, chôm chôm… trái cây bày bán khắp lề đường ở TP Hồ Chí Minh, rồi tràn sang cả các tỉnh miền Tây, vốn được coi là “vương quốc” trái cây. Thậm chí, giá bán cho người tiêu dùng còn rẻ hơn khi mua tại chính nhà vườn khiến nông dân chỉ biết khóc ròng còn khách hàng thì “ngậm bồ hòn làm ngọt” khi lỡ mua phải.

Những ngày này, đi dọc tuyến quốc lộ 1A từ huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) qua các địa phận Long An, Tiền Giang, Bến Tre… thấy hàng trăm điểm bán nho ven lề đường.

Từ nho xanh, nho tím cho tới nho (được cho là) nho Mỹ nhưng giá lại rất rẻ. Thậm chí, nho “Mỹ”, trái to như trứng cút chỉ có giá 30 ngàn đồng/ký lô. Tương tự, với nho xanh không hạt, giá cũng chỉ 15-20 ngàn đồng/ký lô.

Trong khi đó, nho Mỹ bán ở trong siêu thị có giá từ 100-120 ngàn đồng/ký lô. Nho xanh không hạt cũng có giá khoảng 60 ngàn đông/ký lô. Tuy nhiên, không chỉ xuất hiện tại các điểm bán lề đường, hầu hết các chợ lớn ở TP.Hồ Chí Minh như chợ Bà Chiểu, chợ Bà Hoa, chợ Phạm Văn Hai, chợ Gò Vấp… cũng đều thấy xuất hiện các loại nho này.

Theo tìm hiểu, các loại nho này đều được lấy ở chợ đầu mối Hóc Môn, và chợ đầu mối Thủ Đức. Ngoài nho, các trái cây khác như lê, táo, mận hay xoài… giá cũng rất rẻ, hầu hết chỉ từ 20-30 ngàn đồng/ký lô khiến nhiều người vì ham rẻ nên đã mua.

Ngoài ra, hầu hết các trái loại cây Trung Quốc bán ở các chợ hay ven đường lại được gắn mác trái cây trong nước hay trái cây Úc, Thái Lan… khiến khách hàng như lạc vào “ma trận” không biết đâu là thật, đâu là giả. Với hình thức mua giá rẻ ở các chợ đầu mối, các loại trái cây này len lỏi vào các khu dân cư, khu chợ hay khu đông đúc công nhân, người thu nhập thấp. Hơn nữa, việc người bán lẻ tự ý ghi nhãn mác, giá cả cũng làm thị trường trái cây bị đảo lộn, hoang mang tâm lý người tiêu dùng.

Ngoài các loại nông sản tươi, trên thị trường ở TP.Hồ Chí Minh hiện nay còn xuất hiện nhiều loại trái cây khô cũng được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng lại lập lờ là trái sấy Đà Lạt (Lâm Đồng). Đó hầu hết là các loại trái cây thông dụng như mít, rau củ quả… sấy khô. Được biết, các điểm bán trái cây sấy gần đây xuất hiện rất nhiều ở lề đường, vỉa hè nhưng bao bì không nhãn mác, không có bất cứ chỉ dẫn hay hạn sử dụng.

Tình trạng trái cây Trung Quốc tràn ngập thị trường TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã ảnh hưởng nhiều đến những nhà vườn trồng trái cây ở Nam Bộ. Tình trạng này đòi hỏi ngành chức năng cần sớm vào cuộc để trả lại thị phần trái cây cho vùng Nam Bộ. Đồng thời giải tỏa tâm lý bất an nơi người tiêu dùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trái cây Trung Quốc lấn lướt trái cây nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO