Lựa chọn 72 công trình xuất sắc tiêu biểu để tuyên dương

Tuệ Phương 12/04/2017 19:33

Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017, ngày 12/4 tại Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cùng các thành viên Ban chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Trình bày kế hoạch tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình cho biết: Ban thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, một số tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tổ chức tuyển chọn các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đã đạt giải trong năm 2016 để công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017”, nhằm tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của người Việt Nam góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để kịp thời phục vụ công tác tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 đúng vào dịp kỉ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và hội nghị tuyên dương “Người Việt sáng tạo”, Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn, giới thiệu công trình sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ đã đạt giải trong năm 2016 gửi về Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam với đối tượng tuyển chọn gồm: Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do các Bộ, ngành, tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trong năm 2016.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nhấn mạnh: Về số lượng tuyển chọn, mỗi Bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương giới thiệu không quá 3 công trình. Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam mỗi cơ quan giới thiệu không quá 5 công trình. Bộ Ngoại giao giới thiệu không quá 3 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ của người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt giải thưởng trong năm 2016. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu không quá 2 công trình. Riêng Hà Nội và TP HCM, mỗi địa phương giới thiệu không quá 5 công trình. Các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa mỗi địa phương giới thiệu không quá 4 công trình.

Tiêu chí tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 gồm các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật được tuyển chọn dưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam phải là những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do Bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trong năm 2016; có giá trị khoa học và công nghệ hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống; được các Bộ, ngành, tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị; được Hội đồng tuyển chọn đề nghị và BCĐ Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thống nhất lựa chọn…

Tại hội nghị, ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho biết, trong năm 2016 chúng ta đã làm tốt việc này và năm nay chúng ta có nhiều thời gian hơn thì cuốn sách cũng phải được làm tốt hơn. Về kinh phí in ấn, rút kinh nghiệm năm trước, năm nay Ban chỉ đạo nên vận động xã hội hóa, cố gắng chuyển tiền sớm để làm tốt việc này ngay từ đầu.

Ở góc độ khác, TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 mặc dù thời gian chuẩn bị gấp nhưng thành công hơn mong đợi, vì đây là hoạt động mang tầm quốc gia. Cuốn sách đã được công bố trọng thị và có sức lan tỏa rộng lớn.

Ông Khải gợi ý, năm 2017, Ban chỉ đạo cần làm rõ những công trình đó đã ứng dụng, mang lại lợi ích thực tế như thế nào để khẳng định sự sáng tạo của công nhân, nông dân, người lao động trong đó nòng cốt là giới khoa học và công nghệ. Với góc độ là đơn vị tham gia, Liên hiệp Hội sẽ cố gắng phối hợp chặt chẽ theo đúng lộ trình mà Ban chỉ đạo đưa ra.

Theo ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các công trình được tuyển chọn năm nay nên có chứng nhận thật đẹp cho từng công trình để tạo sự lan tỏa rộng lớn hơn nữa đối với xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn cho rằng: Việc tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2017 phải được Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ TT&TT, Liên hiêp các Hội KHKT Việt Nam cùng với Ban thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam chủ trì mới thành công được. Theo đó, các văn bản, các nội dung trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 vẫn tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung để năm 2017 thực hiện tốt hơn.

“Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học công nghệ, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Bộ TT&TT với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc để đến ngày 18/5 tới - ngày thành lập ngành Khoa học công nghệ sẽ công bố phát động phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” và ngày 2-9 nhân dịp kỉ niệm 72 năm ngày Quốc khánh sẽ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam và tuyên dương người Việt sáng tạo.

“Việc lựa chọn 72 công trình năm nay phải có trí tuệ cao hơn năm trước. Các công trình này được công bố ra phải được dư luận xã hội trong nước và quốc tế thừa nhận”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lựa chọn 72 công trình xuất sắc tiêu biểu để tuyên dương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO