MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh: Hiệu quả từ giám sát, phản biện

Quốc Định 20/02/2020 05:40

Những năm qua, công tác thực hiện nhiệm vụ “Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân” được hệ thống Mặt trận TP HCM phối hợp triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Trong nhiều phương pháp tiến hành thì cách thức giám sát, phản biện xã hội được tập trung triển khai và bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, từ năm 2014 đến nay, hệ thống MTTQ TP đã chủ trì tổ chức giam sát ở hơn 24 nội dung, với hàng ngàn cuộc giám sát. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực được người dân quan tâm hoặc còn bức xúc, như: Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách bồi thường, giải tỏa; việc bố trí tái định cư cho người dân có nhà, đất bị thu hồi; giám sát công tác quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông - trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và công tác phòng, chống tội phạm; giám sát quy trình giải quyết các thủ tục hành chính…

Mặt trận TP tiến hành ký kết Chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, hội về giám sát. Kết quả cấp TP phối hợp tổ chức được nhiều cuộc giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị phản ánh của người dân. Ở cấp quận - huyện, tính đến nay 24/24 quận, huyện đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với các đơn vị cùng cấp. Qua đó, đã tổ chức được các đoàn giám sát, trong đó nổi bật là các địa phương: quận 1, 3,5,8,11, Bình Thạnh…đã xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức giám sát tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo tại UBND quận và các phòng – ban chuyên môn.

Ngoài các hoạt động giám sát theo Chương trình hàng năm, Mặt trận TP HCM còn tổ chức giám sát thông qua các phản ánh của báo chí có liên quan đến đời sống của người dân. Cụ thể tiến hành giám sát sau khi báo Công an TP HCM đăng bài “Kiểu làm việc khó hiểu của quận Bình Tân” phản ánh việc 14 hộ gia đình ở phường Bình Trị Đông B bị ảnh hưởng bởi chất thải từ khu công nghiệp Tân Tạo và dự án treo của Công ty cổ phần đầu tư khu đô thị mới Sài Gòn nhưng chưa được quận xử thỏa đáng. Trên Báo Thanh niên có đăng bài “Choáng với quỹ khu phố”, phản ánh việc thu các loại quỹ trong nhân dân tại phường Tân Hưng (quận 7), phường An Phú (quận 2) và phường 13 (quận Tân Bình); hay như trên Báo Phụ nữ TP có bài “Bụi vải đầu độc người dân chung cư”… cũng được Mặt trận tiến hành giám sát chu đáo.

Về công tác phản biện, theo ông Lý Ngọc Thạch, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật, UBMTTQ Việt Nam TP HCM, hệ thống Mặt trận TP đã tổ chức gần 100 hội nghị phản biện xã hội. Trong đó, điển hình nhất là MTTQ quận 1 tổ chức phản biện xã hội có nội dung liên quan đến văn bản xin chủ trương thành phố cho Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận 1 nghiên cứu lắp đặt tượng đá nghệ thuật trang trí tại các công viên và một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quận; Mặt trận huyện Hóc Môn tổ chức phản biện Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016, Dự thảo Đề án tinh giảm biên chế giai đoạn 2016 – 2020. Trong khi đó, Mặt trận quận 8 tổ chức phản biện Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của quận 8; Mặt trận phường Phú Đông (quận 12) phản biện Kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị phường An Phú Đông giai đoạn 2015 – 2020. “Qua ý kiến phản biện và kiến nghị của hệ thống MTTQ TP, UBND cùng cấp đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kiến nghị của MTTQ”- ông Thạch cho biết thêm…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh: Hiệu quả từ giám sát, phản biện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO