Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong kỳ bầu cử

Nhã Phương 03/06/2016 00:29

Trong khi nhiều tỉnh phải tổ chức bầu lại, bầu bổ sung ĐB HĐND nhưng tại Thủ đô Hà Nội với số đơn vị bầu cử cao nhất cả nước lại không có khu vực bỏ phiếu nào phải bầu cử lại. Kết quả trên có được nhờ sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cơ sở trong việc vận động người dân nghiêm túc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. 

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong kỳ bầu cử

Ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội giám sát công tác bầu cử tại các đơn vị.

Theo báo cáo, thành phố Hà Nội đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội, 105 đại biểu HĐND thành phố, bầu được 1.183/1.185 đại biểu HĐND cấp huyện, thiếu 2 đại biểu nhưng không phải bầu thêm với tổng số cử tri đi bầu đạt 98,98%. Không có khu vực bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Có được kết quả trên, UBMTTQ thành phố đã làm tốt công tác giám sát bầu cử đồng thời phân công cho cán bộ phụ trách các quận, huyện thường xuyên theo dõi địa bàn, giám sát các nội dung theo kế hoạch để vừa hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, giám sát các giai đoạn bầu cử.

Kết quả của công tác bầu cử ĐBQH – HĐND các cấp vừa qua khiến nhiều cán bộ Mặt trận cơ sở hết sức tâm đắc. Theo ông Nguyễn Công Chất, Chủ tịch Mặt trận phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng: Thành công của kỳ bầu cử ĐBQH – HĐND các cấp là do Mặt trận thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Trong quá trình giám sát, nếu đoàn phát hiện có sai phạm trong một khâu nào đó của quy trình bầu cử sẽ đề xuất ngay với các tổ chức phụ trách bầu cử để xử lý. Đặc biệt, trong kỳ bầu cử lần này, MTTQ các cấp, nhất là Mặt trận cơ sở đã biết phát huy vai trò của nhân dân, giám sát chặt chẽ các bước cũng như các hoạt động bầu cử.

Huyện Thạch Thất với đặc thù là một huyện thuần nông nhưng bà con nông dân lại rất hăng hái tham gia bầu cử. Ông Lê Vĩnh Thịnh, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Thạch Thất chia sẻ: Kỳ bầu cử vừa rồi, toàn huyện đạt 99,86% cử tri ở 4 cấp đi bầu, được xếp vào huyện có tỉ lệ cử tri đi bầu cao trên địa bàn thành phố. Kết quả trên có được là nhờ cán bộ Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin tiểu sử các ứng cử viên đồng thời đưa ra 7 hướng dẫn về quy trình bầu cử, tập huấn bầu cử cũng như giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ sở ngay từ khi mới phát sinh.

Ngoài ra, trong tất cả các khâu của quy trình bầu cử Mặt trận cấp huyện, cấp xã thường xuyên trao đổi qua lại nên đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc xảy ra. Việc làm này của Mặt trận Thạch Thất đã khích lệ tinh thần bầu cử để bà con thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân với thái độ cao nhất.

Theo ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội“Thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn Hà Nội có được là nhờ sự chủ động, sớm triển khai thực hiện tốt công việc về bầu cử, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chỉ đạo Thành ủy, Ủy ban bầu cử cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ Thành phố và các tổ chức thành viên, sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của cử tri” .

Đây là kết quả đáng tự hào không chỉ của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận mà kết quả đó còn minh chứng cho tinh thần, trách nhiệm của Ủy ban bầu cử cấp quận, huyện trong việc rà soát, nắm chắc danh sách cử tri, kịp thời bổ sung danh sách cử tri ở những khu vực thường xuyên có di biến động, không để sót, lọt, bảo đảm mọi công dân đều được đi bỏ phiếu.

Trong quá trình tiến hành bầu cử cũng như các bước chuẩn bị để cho kỳ bầu cử thành công, Mặt trận thành phố luôn coi trọng công tác giám sát đơn thư, khiếu nại, tố cáo và coi đây là khâu quan trọng nhất.

“Chúng ta không thể bỏ qua bất cứ một đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về việc này cả. Nếu để lọt, người dân phát hiện, kiến nghị, khiếu nại tiếp thì chúng ta là những người mang khuyết điểm trước nhân dân”, ông Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong kỳ bầu cử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO