Sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng

N. Phượng - H.Ngân 22/05/2016 06:05

Đối với những người làm công tác Mặt trận, những người hoạt động tôn giáo, ngày bầu cử ĐBQH và HĐND có ý nghĩa hết sức to lớn. ĐĐK ghi nhận một số ý kiến về sự kiện này.

Sáng suốt lựa chọn những người  xứng đáng

Ông Phạm Văn Điệt.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Điệt: Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng

Quảng Ninh đã hoàn tất việc chuẩn bị cho ngày bầu cử từ rất sớm. Cử tri trong tỉnh đều được tuyên truyền rất rộng rãi về bầu cử, tập huấn về cách thức bầu cử, tìm hiểu về các ứng cử viên... Không khí chung của nhân dân trong tỉnh rất phấn khởi và háo hức trước sự kiện trọng đại này. Tôi rất tin tưởng nhân dân sẽ tích cực tham gia bầu cử và sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng.

Đồng thời, tôi mong muốn sau ngày bầu cử 22/5 này tất cả các cấp từ các địa phương đều bầu ra được ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp bảo đảm theo tiêu chuẩn cơ cấu thành phần, số lượng và cuộc bầu cử ở các cấp ở mỗi địa phương trong toàn quốc sẽ thành công, tốt đẹp.

Sáng suốt lựa chọn những người  xứng đáng - 1

Ông Nguyễn Đức Minh.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đức Minh: Thực sự là ngày hội của toàn dân

Để bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, UBMTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền cho nhân dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số về bầu cử.

Theo đó, MTTQ các cấp đã phối hợp các hội, đoàn thể ở địa phương có các hình thức tuyên truyền về bầu cử phong phú như sân khấu hóa, tổ chức thi tìm hiểu, tổ chức các buổi trao đổi, tọa đàm cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Đầu tháng 5, MTTQ tỉnh đã ra bản tin Công tác Mặt trận số đặc biệt tuyên truyền về bầu cử, phát 3.500 cuốn gửi đến tất cả Ban Công tác Mặt trận ở xóm và khu dân cư. Vì vậy chắc chắn rằng cử tri đi bầu cử sẽ rất cao.

Sáng suốt lựa chọn những người  xứng đáng - 2

TS Phạm Huy Thông.

TS Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn Kết Công giáo TP Hà Nội: Kỳ vọng lựa chọn được người tài đức

Đây là lần đầu tiên bầu cử ĐBQH, HĐND được thực hiện theo tinh thần Hiến pháp 2013 với nhiều đổi mới nên đồng bào Công giáo Thủ đô rất phấn khởi. Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã tích cực tuyên truyền để bà con giáo dân nâng cao ý thức, tránh hiện tượng bầu thay, bầu hộ vì đây không chỉ là việc bầu cho xong mà vấn đề là tìm người để đại diện cho mình vào các cơ quan quyền lực các cấp. Ngược lại, đồng bào Công giáo Thủ đô cũng kiến nghị với các ứng cử viên sau khi trúng cử hãy gắn bó mật thiết với cử tri hơn.

Sáng suốt lựa chọn những người  xứng đáng - 3

Hòa thượng Thích Đức Thiện.

Hòa thượng Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Trung ương GHPG Việt Nam: Phật giáo quan tâm đến mọi ý kiến của người dân

Hồ hởi, phấn khởi là tâm lý chung của nhiều Phật tử khi nói đến kỳ bầu cử lần này. Trong kỳ bầu cử ĐBQH khóa XIV, GHPG Việt Nam cũng cử người đại diện cho tiếng nói của Giáo hội để ứng cử vào Quốc hội.

Việc làm này thể hiện truyền thống lịch sử của Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc. Phật giáo không chỉ quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của Phật tử mà còn quan tâm đến ý kiến của mọi người dân. Mong rằng cử tri cũng như Phật tử sáng suốt lựa chọn người tài đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO